Cẩn thận với “bẫy lừa” mua hàng hiệu trên livestream

ANTD.VN - Livestream bán hàng đang ngày càng nở rộ với sự hỗ trợ từ nhiều nền tảng, từ mạng xã hội đến các trang thương mại điện tử giúp dân kinh doanh có cơ hội phủ sóng, kết nối nhiều hơn tới khách hàng. Tuy nhiên, một số gian thương đã lợi dụng hình thức bán hàng này để quảng cáo sai sự thật, trà trộn hàng nhái, hàng giả, gây thiệt hại cho người tiêu dùng và các doanh nghiệp làm ăn chân chính.

Chốt đơn bán hàng liên tục qua hình thức livestream… Khẳng định các sản phẩm thời trang “hàng hiệu” của mình là chất lượng nhưng luôn rẻ hơn giá trên thị trường…

Người bán hàng này khiến người xem tin và liên tục chốt đơn… Tuy nhiên, khi lực lượng liên ngành thành phố Hà Nội kiểm tra, thì nguồn gốc thật sự của số sản phẩm thời trang “hàng hiệu” này mới chính thức được hé lộ!

Lực lượng chức năng đã tạm giữ hàng trăm sản phẩm thời trang có dấu hiệu giả mạo các thương hiệu nổi tiếng như Adidas, Buppery, Zara… Nguồn gốc xuất xứ thì không có, nhưng giá trên từng sản phẩm thì lại vô cùng rõ ràng.

Đây chỉ là một trong số hàng chục nghìn livestream mỗi ngày trên mạng xã hội. Hình thức này ngày càng phổ biến thì các chiêu trò lừa đảo, che mắt người tiêu dùng lại ngày càng tinh vi.

Theo cơ quan chức năng, để lấy lòng tin của người tiêu dùng, các đối tượng thường sử dụng mạng xã hội, sau đó, lập các tài khoản ảo, giả vờ mua hàng để chốt đơn, nhằm tạo hiệu ứng đám đông. Khi đã chiếm được niềm tin của người mua, thì sẽ bắt đầu trà trộn, buôn bán các sản phẩm hàng giả, hàng nhái các nhãn hiệu nổi tiếng.

Chỉ tính riêng năm 2022, các lực lượng trong BCĐ 389 thành phố Hà Nội đã xử lý hơn 4500 vụ vi phạm trong hoạt động thương mại điện tử. Trong đó có 478 vụ về buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng cấm và 60 vụ là hàng giả, vi phạm về quyền sở hữu trí tuệ. Tuy nhiên, lực lượng chức năng còn gặp rất nhiều khó khăn trong việc bắt giữ, xử lý các vụ việc này.

Để tránh bị lừa đảo khi mua hàng trực tuyến, cơ quan quản lý khuyến nghị người tiêu dùng nên chọn các website uy tín, hợp pháp, đã được đăng ký tại Bộ Công Thương. Đặc biệt, không tin vào những lời quảng cáo, mua hàng hiệu với giá rẻ để rồi… nhận thiệt hại tất cả về mình!