Cần quản chặt việc học trước lớp 1

ANTĐ - Hiện một số trung tâm, trường học đã mở các khóa học với tên gọi khá đa dạng như “Cùng con vào lớp 1”, “Sẵn sàng chào lớp 1”... Chưa biết tác dụng của những khóa học này đến đâu nhưng giá của nó không hề rẻ.

Cần quản chặt việc học trước lớp 1 ảnh 1

Giá cao vẫn đắt khách

Với tâm trạng lo lắng, chị Nguyễn Hồng Ánh ở nhà CT5 khu đô thị Xa La, quận Hà Đông cho biết, cô con gái 6 tuổi của chị vốn rất nhút nhát và thiếu tập trung. Bởi vậy, khi biết trường mầm non tư thục ở gần nhà mở lớp “Chuẩn bị tâm thế cho trẻ vào lớp 1”, chị Ánh đã đăng ký cho con theo học. Mặc dù vậy, chị Ánh vẫn chưa hết băn khoăn về chất lượng của khóa học này. “Chương trình được đưa ra khá hấp dẫn với lịch học trong vòng 1 tháng. Theo đó, các bé được tiếp cận với chữ cái và con số, được học các kỹ năng cá nhân cần thiết (như tự đeo cặp, đi vệ sinh, buộc dây giày), được luyện để ngồi viết và cầm bút đúng tư thế… Tôi nghĩ rằng, chỉ trong thời gian ngắn như vậy, trẻ khó có thể lĩnh hội được toàn bộ kiến thức trong khóa học, nhưng do không có nhiều thời gian bên con và để giúp con tự tin hơn nên tôi vẫn cho cháu tham gia” - chị Ánh chia sẻ.

Khác với chị Ánh, anh Vũ Xuân Quang  ở ngõ 353 phố Đội Cấn, quận Ba Đình lại lo cho sức khỏe của con mình. Anh Quang tâm sự, cậu con trai của anh rất hay ốm, khó ăn, khó ngủ đặc biệt là khi thời tiết thay đổi hoặc đồ ăn không hợp khẩu vị. Do đó, anh Quang đã đăng ký cho con tham gia khóa học tiền lớp 1 với hi vọng cháu sẽ thích nghi dần với môi trường mới. Tuy vậy, mới qua 1 tuần cho con đi học thử mà cả nhà anh Quang lúc nào cũng rối như canh hẹ. Anh Quang than thở: “Sáng nào đi học cháu cũng khóc lóc, ăn vạ, tôi đưa con lên xe mà chẳng khác nào đánh vật. Được vài hôm thì cháu bắt đầu sốt và ho nhiều, kiên quyết trốn trong phòng ngủ không chịu đi học, đêm ngủ giật mình thon thót. Bởi thế tôi đành cho con nghỉ, dù đã đóng tiền cả khóa”.

Với nhiều phụ huynh, việc cho con tham gia vào các khóa học chuẩn bị vào lớp 1 không chỉ nhằm chuẩn bị tâm thế cho trẻ trước khi bước vào bậc học mới mà còn với mục đích ôn thi vào trường đó. Được biết, hiện mức phí trung bình mà các trường đưa ra là từ 3-3,5 triệu đồng/ 12 buổi. Ngoài việc dạy kỹ năng cho trẻ, một số trường còn dạy trước chương trình lớp 1 cho học sinh. Hầu hết các lớp học tiền lớp 1 chỉ mở ở các trường ngoài công lập như một dịch vụ theo nhu cầu của phụ huynh. 

Không nên gây áp lực cho trẻ

Trẻ vào lớp 1 là bước ngoặt quan trọng trong quãng đời tuổi thơ, là niềm vui của các gia đình. Tuy vậy, do quá lo lắng, nhiều phụ huynh đã gây áp lực cho chính con mình bằng cách ép con tham gia nhiều khóa học về kiến thức, kỹ năng sống khiến trẻ luôn sợ sệt. Về vấn đề này, cô Nguyễn Thanh Lan – giảng viên Trường ĐHSP Hà Nội cho rằng, mặc dù nhu cầu của phụ huynh cho con tham gia các khóa học tiền lớp 1 là có thật, song không nên lạm dụng các hình thức này để dạy trước chương trình lớp 1 cho các bé. Bên cạnh đó, những khóa học này không thể  được tổ chức theo kiểu mạnh ai nấy làm, mà cần có sự nghiên cứu kỹ lưỡng và thực hiện một cách bài bản, được cơ quan có thẩm quyền kiểm định chất lượng.

Còn theo Tiến sỹ Tâm lý Hoàng Cẩm Tú – Giám đốc Trung tâm tham vấn sức khỏe tâm thần trẻ vị thành niên, để chuẩn bị cho con vào lớp 1, trước hết cha mẹ cần giúp các con làm quen với dụng cụ học tập, sách vở, bút giấy, tham quan trường tiểu học, luôn chia sẻ, động viên trẻ để con cảm thấy yên tâm. Bên cạnh đó, khi lên lớp 1, trẻ sẽ bước vào môi trường hoàn toàn khác, với bạn bè, thầy cô mới, phụ huynh cần dạy trẻ tự lập trong một số hoạt động cá nhân như đi vệ sinh, mặc quần áo... Ngoài ra, các bậc cha mẹ cần khơi gợi sự hứng thú của trẻ với việc học và giúp con làm quen dần với kiến thức. Để rèn luyện sự tập trung, phụ huynh nên để trẻ học mà chơi, chơi mà học, không nên bắt các em tập đọc, tập viết trước, bởi việc học trước có thể sẽ khiến trẻ cảm thấy nhàm chán khi bước vào lớp 1, thậm chí bị lệch lạc về tư thế ngồi, nét chữ, tay cầm bút.

Thay vì nhồi nhét kiến thức cho trẻ, phụ huynh nên dạy con cách giở sách, cách ghi nhớ, cách xem thời khóa biểu, sắp xếp sách vở, hướng dẫn bé cách ứng phó với các tình huống có thể xảy ra ở trường. Điều quan trọng nhất là các bậc cha mẹ nên giúp con mình biết giữ sức khỏe, hòa nhập với môi trường mới một cách tự nhiên, để trẻ có thể tự thích nghi chứ không nên nhồi nhét thái quá, tạo tâm lý sợ hãi, gây áp lực cho trẻ.