Cần loại bỏ "bóng cười" ra khỏi những cuộc vui

ANTD.VN -  Mặc dù cơ quan chức năng đã đưa ra nhiều cảnh báo về nguy cơ ảnh hưởng tới sức khỏe con người khi sử dụng, tuy nhiên, vì lợi nhuận, một số đối tượng vẫn bất chấp để kinh doanh khí N2O trái phép. Nguy hiểm hơn, một số người kinh doanh "bóng cười" đã móc nối với các đối tượng tổ chức, chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy, lợi dụng các cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện và nhạy cảm về an ninh trật tự, các tụ điểm ca nhạc đông người tham gia để hoạt động. Thực tế, đã có những trường hợp sử dụng "bóng cười" cùng với các chất kích thích khác như ma túy, thuốc lá, rượu… gây ảo giác, mất kiểm soát năng lực, hành vi, gây nguy hiểm cho xã hội và cá nhân người sử dụng, thậm chí tử vong.

1 giờ sáng tại quán bar The Circle – địa chỉ số 33 Mã Mây – đối diện UBND phường hàng Buồm – quận Hoàn Kiếm. Trong tiếng nhạc mạnh, “bóng cười” được phục vụ công khai. Từng “chùm bóng” được nhân viên liên tục bơm và mang ra, phần nào chứng tỏ sức hút của loại khí N2O với thực khách. Bóng được bán với ra với giá khoảng 160.000 đồng/quả. Theo ghi nhận, đa số các bàn đều sử dụng “bóng cười”, người hút ít thì 1 – 2 quả, người hút nhiều, có thể lên đến hàng chục quả. Không chỉ được kinh doanh, sử dụng công khai tại các địa điểm vui chơi, giải trí, hiện nay, khí N2O còn được một số đối tượng sản xuất, “san chiết” với số lượng lớn, sau đó, kinh doanh, vận chuyển tới tận nhà cho khách có nhu cầu.

Hay gần đây nhất, Đội Cảnh sát kinh tế - Công an quận Cầu Giấy đã phát hiện phối hợp với Đội QLTT số 13 - Cục QLTT Hà Nội và Công an phường Dịch Vọng kiểm tra điểm tập kết tại khu vực đầu ngõ 45 Trần Thái Tông, phường Dịch Vọng, phát hiện bên trong 10 bao tải có 24 bình “khí cười”, trong đó có 2 bình to và 22 bình nhỏ. Chủ số hàng trên là Nguyễn T.L, SN 1994, trú tại Hải Thanh, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hoá khai nhận đê tiếp cận được với khách hàng, đối tượng thường xuyên đăng bài quảng cáo trên trang cá nhân Facebook của mình. Khi khách có nhu cầu, nam thanh niên cho các bình “khí cười” vào túi bóng đen bọc kín lại rồi “ship” tận nhà cho khách. Mỗi bình loại nhỏ, L. nhập vào với giá 400.000 đồng và bán lẻ ra với giá 600.000 đồng. Việc vận chuyển được L. thực hiện vào ban đêm nhằm tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng. Và mỗi ngày, thanh niên này bán được từ 5-6 bình

Trong thời gian vừa qua, liên tiếp các điểm “tập kết”, kinh doanh khí N2O trái phép bị lực lượng chức năng triệt phá, thu giữ số lượng lên tới hàng trăm bình khí, phần nào cho thấy mức độ vi phạm ngày càng nghiêm trọng, có chiều hướng gia tăng của các đối tượng.

Người sử dụng không bị phạt, người bán vi phạm rồi tái phạm vì lợi nhuận, tạo thành một vòng lặp khiến việc xử lý “bóng cười” hay các hoạt động kinh doanh khí N20 trái phép gặp nhiều khó khăn.

PV THIẾU TÁ PHẠM MẠNH HÀ – PHÓ ĐỘI TRƯỞNG ĐỘI CSKT, CAQ HOÀN KIẾM, TP HÀ NỘI

Dù liên tục lập tổ công tác truy quét, kiểm tra, tuy nhiên, các đối tượng hiện nay đều thông qua các trang mạng xã hội như Zalo, Facebook… đặt mua qua mạng các bình khí cười về để kinh doanh, sử dụng.

Do đó, để dẹp tận gốc nạn kinh doanh khí cười trái phép bên cạnh sự vào cuộc tích cực của lực lượng Công an thì vai trò, trách nhiệm quản lý, giáo dục con em từ phía gia đình, nhà trường, các đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội là rất cần thiết để giới trẻ hiểu rõ, thức tỉnh trước tác hại và tự bảo vệ mình trước loại khí nguy hiểm này.