Cần giải pháp căn cơ, bài bản, thành phố văn minh, hiện đại không thể cứ quanh năm đi dẹp vỉa hè, lòng đường

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng, nguyên nhân sâu xa và lớn nhất của tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè là thiếu quy hoạch, do đó cần giải pháp căn cơ chứ không làm theo kiểu “bắt cóc bỏ đĩa”…
Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng kết luận hội nghị

Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng kết luận hội nghị

Phát biểu kết luận và chỉ đạo tại cuộc họp giao ban quý I/2023 giữa Thường trực Thành ủy - HĐND - UBND TP Hà Nội với lãnh đạo các quận, huyện, thị xã vào cuối giờ sáng nay, 31-3, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng điểm lại, cả 3 nội dung đưa ra giao ban lần này có ý nghĩa rất quan trọng.

Cụ thể, hội nghị giao ban đã nghe các báo cáo và thảo luận về 3 nội dung là quản lý, sử dụng hè phố; chợ và công viên. Theo Bí thư Thành ủy, đây đều là những vấn đề còn những bất cập, khó khăn. Giải quyết tốt được những vấn đề này sẽ góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng Thủ đô văn hiến theo tinh thần Nghị quyết số 15-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Đi vào từng nội dung cụ thể, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng nêu rõ, lòng đường, vỉa hè thực tế gắn với sinh kế của người dân, phần nào đó là kinh tế đô thị. Nguyên nhân sâu xa và lớn nhất của những khó khăn, bất cập hiện nay trong quản lý lòng đường vỉa hè là thiếu quy hoạch. Từ thiếu quy hoạch dẫn đến thiếu công khai, minh bạch. Từ thiếu công khai, minh bạch nên dân cứ tràn ra, tràn vào sau mỗi lần ra quân.

“Tôi đề nghị phải suy nghĩ các giải pháp căn cơ, bài bản, không làm theo kiểu “bắt cóc bỏ đĩa”. Thành phố văn hiến, văn minh, hiện đại không thể cứ quanh năm đi dẹp vỉa hè, lòng đường” - Bí thư Thành ủy nhấn mạnh.

Về giải pháp, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng gợi ý, việc đầu tiên phải quan tâm thực hiện ngay là lập quy hoạch thiết kế đô thị về quản lý, sử dụng vỉa hè, lòng đường từng tuyến phố, tuyến đường. Trong đó có tính tới các yếu tố thực tiễn trước mắt, lâu dài và phù hợp với đặc điểm từng khu vực, địa bàn cụ thể.

Cần có giải pháp căn cơ trong việc quản lý trật tự vỉa hè, lòng đường

Cần có giải pháp căn cơ trong việc quản lý trật tự vỉa hè, lòng đường

Chẳng hạn, có thể nghiên cứu áp dụng các mô hình quản lý của các nước phát triển như: Cho phép kinh doanh vỉa hè, bố trí chỗ đỗ xe ở lòng đường ở những nơi phù hợp...

Trên cơ sở đó, công bố công khai quy hoạch để lấy ý kiến người dân. Sau khi có quy hoạch, có sự đồng thuận của người dân thì tiến hành “số hóa” để tổ chức thực hiện. Trước mắt có thể thí điểm làm trước một số khu vực ngay trong năm nay.

Người đứng đầu Đảng bộ thành phố nhấn mạnh, thời gian tới, Ban Thường vụ Thành ủy sẽ ban hành chỉ thị về vấn đề này nhằm tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, huy động cả hệ thống chính trị và nhân dân cùng vào cuộc.

Đối với nội dung nâng cao chất lượng quản lý chợ, đầu tư hệ thống chợ, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng yêu cầu, cùng với tăng cường đầu tư mới, các cấp, ngành phải đổi mới, nâng cao chất lượng quản lý, nhất là quản lý an toàn kinh doanh, phòng cháy chữa cháy, an toàn thực phẩm, văn minh đô thị...

Về hệ thống công viên, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng yêu cầu đẩy mạnh xã hội hóa phát triển công viên và phân cấp mạnh cho các địa phương quản lý, khai thác.