Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam:

Cần duy trì trật tự thị trường tiền tệ

ANTĐ - “Từ đầu tháng 10 đến nay, về cơ bản, kỷ cương trên thị trường ngân hàng đã được lập lại. Hiệp hội Ngân hàng cũng kêu gọi các tổ chức tín dụng tuân thủ nghiêm trần lãi suất đồng thời giáo dục ý thức chấp hành đến từng nhân viên, kỷ luật nghiêm cán bộ vi phạm - bà Dương Thu Hương, Tổng thư ký Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam nhấn mạnh.

Các ngân hàng đồng thuận không vi phạm trần lãi suất


Cơ bản ổn định

Ngày 12-10, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam đã tổ chức cuộc họp với các ngân hàng thương mại (NHTM) thành viên nhằm thảo luận và đưa ra những giải pháp nhằm duy trì trật tự trên thị trường tiền tệ. Theo đánh giá của Hiệp hội, 20 ngày sau khi Ngân hàng Nhà nước (NHNN) triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm, trật tự của thị trường đã được lập lại. Về cơ bản toàn thể các NHTM đã nghiêm túc chấp hành, mặt bằng lãi suất huy động đã về đúng 14%, lãi suất cho vay đã ở mức 17-19%, thị trường ổn định. Trong hệ thống ngân hàng không còn hiện tượng mặc cả kỳ kèo lãi suất, lách luật để đẩy lãi suất lên tranh giành vốn của nhau. Đạo đức và văn minh ngân hàng dần dần đã lấy lại được uy tín.

Tuy còn vài biểu hiện như các ngân hàng đều phản ánh vốn huy động bị giảm, song sự giảm này có lẽ là cần thiết vì hệ quả của chính sách đưa lãi suất tiền gửi về cùng một mức đã giúp cho những nguồn tiền gửi trở về đúng thực chất. Hiệp hội Ngân hàng cho rằng, đây là sự điều chỉnh cần thiết để các luồng vốn của ngân hàng được về đúng quy luật, rõ ràng, minh bạch.

Theo bà Thu Hương, bên cạnh những kết quả tốt vẫn còn hội viên vi phạm quy chế, vẫn còn hiện tượng lách luật. Tuy là con số rất nhỏ song đó là những hành vi cạnh tranh không lành mạnh, đáng bị phê phán. Chính vì vậy, Hiệp hội Ngân hàng tiếp tục kêu gọi, động viên và yêu cầu các hội viên thảo luận, bàn bạc và tìm giải pháp để 100% hội viên không vi phạm, không cạnh tranh thiếu lành mạnh. “Đến giờ phút này, không có lý do gì để tồn tại những hành vi không lành mạnh. Sau một tháng thực hiện mà vẫn còn lách, thì không thể chấp nhận” - bà Hương nói.

16 ngân hàng cam kết không lách trần

Ngay tại cuộc họp, lãnh đạo 16 ngân hàng hội viên đồng loạt ký cam kết không vượt trần lãi suất 14% và 6% (cho các khoản gửi kỳ hạn ngắn dưới 6 tháng) quy định tại Thông tư 30 của NHNN. Ông Trần Anh Tuấn - Tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Hàng Hải (MaritimeBank) cho rằng, ngoài việc nghiêm túc áp dụng trần lãi suất đúng như quy định, các ngân hàng phải có sự giám sát chéo lẫn nhau, nhằm tránh tình trạng nơi thực hiện, nơi không khiến cho hệ thống thiếu minh bạch. NHNN giám sát để tìm ra các ngân hàng không thực hiện nghiêm.

Ông Nguyễn Đức Vinh - Tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) nhấn mạnh, hiện vẫn còn có hiện tượng khách hàng ôm tiền từ ngân hàng này sang ngân hàng khác. Chính sự vi phạm của một vài ngân hàng không được phát hiện khiến tâm lý người gửi tiền vẫn hoang mang. Qua kiểm soát dòng tiền đi đến đâu có thể khẳng định vẫn có sự vi phạm thông qua hình thức nào đó. “Lãnh đạo các ngân hàng cần ngồi với nhau, thống nhất quan điểm, cấp dưới không thể làm sai nếu như bản thân lãnh đạo kiên quyết thực hiện” - ông Vinh nói.

Việc thực hiện nghiêm các quy định về trần lãi suất phần nào cũng ảnh hưởng tới tính thanh khoản của các ngân hàng. Theo bà Nguyễn Thị Nguyệt Thu, Phó Tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Bảo Việt, không chỉ các ngân hàng lớn mà một số ngân hàng nhỏ cũng bị giảm sút vốn huy động. Để giải quyết vấn đề này, ông Hoàng Việt Trung, Phó Giám đốc NHNN chi nhánh Hà Nội, cho biết: “Chúng tôi đang tiến hành phân loại các ngân hàng, các nhóm thanh khoản yếu sẽ được NHNN hỗ trợ về thanh khoản tối đa nhưng phải chịu sự tăng cường giám sát. Đồng thời, giám sát chặt chẽ hơn và sẽ xử lý nghiêm các ngân hàng vi phạm trần lãi suất”.