Cán đích đầu tiên, và sẽ không chậm lại…

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  “Với quyết tâm cao nhất và sự bền bỉ, chúng tôi đã về đích đầu tiên trong 14 Công an phường của quận, trên hành trình thực hiện cấp CCCD gắn chíp cho công dân đủ điều kiện. Cán đích rồi, nhưng sẽ không chậm lại, sẽ tiếp tục bám sát các tiêu chí Mệnh lệnh 01 của Giám đốc CATP”, Thiếu tá Đinh Tuấn Linh – Trưởng CAP Phúc Lợi, quận Long Biên, Hà Nội bày tỏ.

Đến trụ sở CAP Phúc Lợi đúng hôm…mất điện, chúng tôi nói vui với đồng chí Trưởng CAP là dường như cảm nhận về tinh thần thực hiện Mệnh lệnh 01 của Giám đốc CATP ở tập thể nhỏ này càng…rõ nét hơn. Ngày 9-6, dữ liệu CAQ Long Biên cập nhật, báo về cơ quan cấp trên cho thấy: 14/14 phường của địa bàn đã hoàn tất thông tin, thủ tục cấp CCCD gắn chíp cho 100% công dân đủ điều kiện. Niềm vui ấy của CAQ Long Biên, với CAP Phúc Lợi, tập thể nhỏ đã được nhận trước đó cả tháng. Song đúng như chia sẻ của chỉ huy CAP, hoàn tất CCCD gắn chíp mới chỉ là một “mảng” trong khối nhiệm vụ mà Mệnh lệnh 01 của Giám đốc CATP đã quán triệt. Cấp và kích hoạt định danh điện tử mức độ 2 đang là phần việc hết sức quan trọng phía trước, và “chúng tôi đang nỗ lực thực hiện với quyết tâm gấp đôi, gấp ba so với thời gian trước đó”, như Đại úy Đào Văn Khỏe – Phó trưởng CAP Phúc Lợi khẳng định.

Đến nhà người già yếu cấp CCCD gắn chíp

Đến nhà người già yếu cấp CCCD gắn chíp

“Cùng xuất phát điểm như 13 Công an phường trên địa bàn, đặc biệt, có nhiều điểm rất chung với những phường ven sông, đê như Giang Biên, Cự Khối, Long Biên…vậy yếu tố nào để đơn vị mình cán đích đầu tiên trong thực hiện thủ tục cấp CCCD gắn chíp?”, câu hỏi chúng tôi nêu với Thiếu tá Trưởng CAP Đinh Tuấn Linh. Và hồi âm là: nắm chắc đặc thù dân cư; xây dựng được kế hoạch triển khai thực hiện đồng bộ, liên hoàn từng khâu, với từng hạn định, chỉ tiêu cụ thể; và huy động được tối đa sự vào cuộc của các Tổ 06 cơ sở.

Phường Phúc Lợi có 17 tổ dân phố, trong đó có 3 tòa chung cư và 1 khu đô thị. Thực hiện Đề án 06/CP và cấp CCCD gắn chíp, qua điều tra cơ bản từ năm 2021, phường có trên 12.000 công dân đủ điều kiện cấp CCCD, và khoảng 190 trường hợp KT2.

Hướng dẫn công dân cài đặt, kích hoạt định danh điện tử

Hướng dẫn công dân cài đặt, kích hoạt định danh điện tử

Phúc Lợi hiện là một trong không nhiều phường ở quận Long Biên mà diện tích ruộng còn rất lớn. Bộ phận không nhỏ người dân gắn với nghề nông, chủ yếu trồng ổi. “Bà con rất thuần tính, nhưng không phải ai cũng nhận thức được ngay trách nhiệm và quyền lợi khi có CCCD gắn chíp, khi có mã định danh điện tử. Nhận thức ấy càng “vấp”, nếu cán bộ tuyên truyền đến gặp đúng lúc… ổi bị sâu bệnh, hay giá bán buôn xuống thấp”, Đại úy Phạm Anh Tuấn – Tổ trưởng tổ CSKV CAP Phúc Lợi tâm sự.

Điều tra cơ bản kỹ giúp CAP Phúc Lợi nắm chắc đặc thù sinh hoạt của người dân, từ đó lựa được thời điểm để các tổ tuyên truyền đến gặp gỡ, vận động bà con làm căn cước. Hơn 1 vạn hồ sơ CCCD gắn chíp “thông” đến thời điểm này, khó có thể nhớ hết bao nhiêu cuộc tiếp cận, vận động được thực hiện ngay trên cánh đồng ổi, hay sau 22h, tại nhà dân. “Nhọc đến mấy cũng vẫn phải nở nụ cười, vẫn nhẹ nhàng, để bà con hiểu, chủ động phối hợp thực hiện các thủ tục làm căn cước. Cũng may mắn là chúng tôi có được sự hỗ trợ rất trách nhiệm của nhiều Tổ 06 cơ sở, của cán bộ ban ngành”, Thiếu tá Đinh Tuấn Linh nhớ lại. Đó là bác Nguyễn Thị Vững (tổ dân phố số 5); bác Nguyễn Thị Kim (tổ dân phố số 10); và nhất là Phó Bí thư, Chủ tịch UBND phường, đồng chí Chu Thị Huế…Những đề xuất, đề nghị hỗ trợ của lực lượng Công an, bất kể thời điểm nào, cũng đều được phản hồi tích cực, nhanh chóng.

Cư dân Phúc Lợi, ngoài thuần nông, trồng ổi, còn có trên 1.000 người đang sinh sống trong 3 tòa chung cư và khu đô thị Vinhomes. “Tưởng đơn giản, nhưng khó nhất chính là những cư dân đô thị, cỡ 800 trường hợp đủ điều kiện cấp CCCD gắn chíp”, Trung tá Dương Văn Duẩn, phụ trách “ô” đô thị Vinhomes chia sẻ.

Không chỉ người nơi khác, ngay cả lực lượng chức năng, mỗi lần ra vào khu đô thị này là cả sự phức tạp: trao đổi trước với Ban quản lý, rồi hẹn lịch làm việc với chủ nhà. Trong đó, vất vả nhất là khâu hẹn lịch. Trò chuyện với PV ANTĐ, Trung tá Duẩn đúc kết sau khi đã hoàn tất thủ tục cấp CCCD gắn chíp cho 100% công dân đô thị, là “Không phải cứ ai sống ở đô thị hiện đại cũng đều có sự hợp tác tốt; ngay cả việc làm, đổi CCCD gắn chíp vốn đã được Chính phủ, các Bộ, Ngành nêu rõ quan điểm, chủ trương”!

“Không vì khó mà nản, mà không làm”, tinh thần ấy của Mệnh lệnh 01 đã và đang được CAP Phúc Lợi quyết tâm thực hiện. Xong CCCD gắn chíp, Phúc Lợi bắt tay vào “mảng” định danh điện tử. Đến thời điểm này, CAP cùng các ngành chức năng đã thu nhận được hơn 11.000 trường hợp mức I và II, trên tổng số 13.565 trường hợp cần cấp, kích hoạt. Và tính đến cuối tháng 5, CAP đã kích hoạt định danh điện tử mức II được gần 5.000 trường hợp…Rất có thể, trên hành trình thực hiện Mệnh lệnh 01 của Giám đốc CATP Hà Nội, về đích sớm nhất trong 14 phường ở quận Long Biên, một lần nữa, lại có tên Phúc Lợi.

Tin cùng chuyên mục