Cần chủ động trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại

ANTD.VN - Hàng năm, số vụ buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả bị phát hiện, xử lý lên tới hàng chục nghìn vụ, với trị giá hàng chục nghìn tỷ đồng, tuy nhiên vi phạm không những không giảm mà còn gia tăng qua từng năm. Thực trạng này cho thấy công tác đấu tranh vẫn còn bị động, chưa đáp ứng đủ yêu cầu thực tế.

Tình hình buôn lậu, gian lận thương mại ngày càng diễn biến phức tạp với thủ đoạn tinh vi. Trong khi đó, các biện pháp phòng, chống lại luôn bị động do hệ thống văn bản pháp luật về đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả còn thiếu đồng bộ, chồng chéo, chế tài không rõ ràng nên khó áp dụng trong quá trình phát hiện, bắt giữ, điều tra và xử lý.

Trước thực trạng này, nhiều giải pháp mới được bổ sung, trong đó yêu cầu lực lượng chức năng phải chủ động hơn, dự báo tốt hơn diễn biến, xu hướng của thị trường giúp tăng hiệu quả trong việc bảo vệ những doanh nghiệp, ngành hàng làm ăn chân chính. Đó cũng là đòi hỏi của nền kinh tế trong quá trình hội nhập hiện nay khi mà những quy định về xuất xứ, sở hữu trí tuệ, quan hệ thương mại ngày càng chặt chẽ hơn.