Cận cảnh vụ xả súng tại sòng bạc ở Manila, 36 người chết ngạt

ANTD.VN - Nhà chức trách Philippines xác nhận, vụ tấn công của một tay súng nhằm vào sòng bạc ở Thủ đô Manila rạng sáng 2-6 đã khiến 37 người thiệt mạng. Ngoại trừ nghi phạm tự thiêu, 36 nạn nhân còn lại đều tử vong vì ngạt khói.
Cận cảnh vụ xả súng tại sòng bạc ở Manila, 36 người chết ngạt
Trái với nguồn tin ban đầu là vụ cướp bất thành ở Manila chỉ làm 54 người bị thương, nhà chức trách Philippines ngày 2-6 xác nhận, số nạn nhân đã lên tới 37 người chết.
Cận cảnh vụ xả súng tại sòng bạc ở Manila, 36 người chết ngạt
Ông Oscar Albayalde – Cảnh sát trưởng Vùng Thủ đô cho biết, các nạn nhân tử vong được tìm thấy ở tầng thứ hai và thứ ba của khu vực chơi game của sòng bạc. Không thi thể nào có vết đạn và vì thế, nguyên nhân tử vong là do ngạt thở vì khói đặc
Cận cảnh vụ xả súng tại sòng bạc ở Manila, 36 người chết ngạt
Rạng sáng 2-6, tay súng một mình xông vào sòng bạc Resorts World Manila ở Thủ đô Manila của Philippines. Cảnh sát đã công bố hình ảnh đối tượng, theo đó nghi phạm có dáng vóc cao to và nói tiếng Anh.
Cận cảnh vụ xả súng tại sòng bạc ở Manila, 36 người chết ngạt
Ngay khi xông vào sòng bạc sáng 2-6, tay súng đã bắn bừa vào máy móc và màn hình tại đây.
Cận cảnh vụ xả súng tại sòng bạc ở Manila, 36 người chết ngạt
Hàng trăm khách hàng đã chen nhau tháo chạy thoát thân vì tưởng bị khủng bố. Nhiều người bị thương đã được đưa đến bệnh viện gần đó.
Cận cảnh vụ xả súng tại sòng bạc ở Manila, 36 người chết ngạt
Đối tượng không nhằm vào những người có mặt nhưng sau đó tưới xăng đốt bàn tổ chức đánh bạc đồng thời cướp đi một loạt thẻ bài. Từ bên ngoài có thể thấy khói bốc lên nghi ngút từ tòa nhà.
Cận cảnh vụ xả súng tại sòng bạc ở Manila, 36 người chết ngạt
Nghi phạm chạy sang khách sạn Maxim liền kề với khu Resorts World Manila và đã tự thiêu. Thi thể cháy đen của tay súng đã được tìm thấy trên tầng 5 của khách sạn. Túi đựng thẻ bài trị giá khoảng 200.000 USD được tìm thấy trong nhà vệ sinh.
Cận cảnh vụ xả súng tại sòng bạc ở Manila, 36 người chết ngạt
Cảnh sát cho rằng đây là một vụ cướp, nghi phạm hành động một mình và loại trừ khả năng tấn công khủng bố.
Cận cảnh vụ xả súng tại sòng bạc ở Manila, 36 người chết ngạt
Trong khi đó, Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tuyên bố chiến binh là “con sói đơn độc” của nhóm này đã thực hiện vụ tấn công trên.
Cận cảnh vụ xả súng tại sòng bạc ở Manila, 36 người chết ngạt
Khu Resorts World Manila là tổ hợp khách sạn, quán bar, nhà hàng, lại gần sân bay Manila. An ninh quanh khu vực đã được siết chặt sau sự việc.
Cận cảnh vụ xả súng tại sòng bạc ở Manila, 36 người chết ngạt
Cận cảnh vụ xả súng tại sòng bạc ở Manila, 36 người chết ngạt
Cận cảnh vụ xả súng tại sòng bạc ở Manila, 36 người chết ngạt
Cận cảnh vụ xả súng tại sòng bạc ở Manila, 36 người chết ngạt
Cận cảnh vụ xả súng tại sòng bạc ở Manila, 36 người chết ngạt
Cận cảnh vụ xả súng tại sòng bạc ở Manila, 36 người chết ngạt
Cận cảnh vụ xả súng tại sòng bạc ở Manila, 36 người chết ngạt
Cận cảnh vụ xả súng tại sòng bạc ở Manila, 36 người chết ngạt
Cận cảnh vụ xả súng tại sòng bạc ở Manila, 36 người chết ngạt
Cận cảnh vụ xả súng tại sòng bạc ở Manila, 36 người chết ngạt