Cận cảnh tên trộm xe Honda SH trong vòng 20 giây

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Chỉ trong vòng 20 giây kẻ gian đã trộm cắp chiếc xe máy xe Honda SH125 khóa cổ cẩn thận. Đây là lần thứ 2 trong năm kẻ gian đã trộm cắp trót lọt 2 chiếc xe của chủ nhân.

Theo đó, khoảng 19h50 ngày 15-9, tại một cửa hàng số 335 trên phố Kim Mã (phường Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội), chị Lê Thị Thùy D (quê ở huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái) đã bị kẻ gian bẻ khoá lấy cắp chiếc xe Honda SH125 BKS 21B1 – 706.81 có giá trị 92 triệu đồng khi đang trông cửa hàng.

Theo camera an ninh ghi lại, 2 nam thanh niên đi trên một xe máy và dừng trước cửa hàng số 335, phố Kim Mã (đoạn ngã 3 Ngọc Khánh giao cắt với Kim Mã). Đối tượng ngồi sau tiếp cận xe máy trước cửa hàng và dắt ra ngoài rồi ngồi xuống trước phía đầu xe để bẻ khóa, còn đồng bọn thì đứng bên ngoài để cảnh giác mọi người xung quanh.

Sau đó, hai đối tượng thấy có đông người qua lại nên nam thanh niên đã vội vàng dắt chiếc xe SH để lại chỗ cũ. Khoảng vài phút sau, 2 thanh niên quay trở lại, lúc này thanh niên ngồi sau đã dắt xe máy ra sát chiếc ô tô đỗ ngay gần đó và mở khóa chiếc xe SH trong vòng chưa đầy 20 giây và vít ga “cao chạy xa bay”.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, chị D đã trình báo sự việc đồng thời cung cấp toàn bộ camera ghi nhận vụ trộm với Công an phường Ngọc Khánh.

Ngay đêm hôm sau 16/9, chị D cùng người thân phối hợp với cơ quan công an đã tìm thấy chiếc xe được cất giấu trong một nhà dân tại xã Xuân Thu, huyện Sóc Sơn, Hà Nội.

Trước đó, trưa 6/4/2023, vẫn tại cửa hàng kinh doanh doanh này cũng đã xảy ra 1 vụ trộm xe máy điện. Camera giám sát ghi nhận được một đôi nam nữ đi xe máy hãng Honda sau khi phát hiện con mồi (chiếc xe máy điện) đã tiếp cận cho nam thanh niên dắt xe bỏ chạy như nơi không người. Táo tợn hơn nữa, đối tượng nữ không đeo khẩu trang và đã bị camera giám sát nhận diện được mặt, chiếc xe 2 đối tượng dùng làm phương tiện trộm cắp cũng bị ghi lại biển số. Biển số phương tiện các đối tượng trộm cắp là 36B6 382.03.

Công an quận Ba Đình, Công an phường Ngọc Khánh đã tìm ra thủ phạm trả lại tài sản cho người dân.