- Cá chết hàng loạt ở hồ Tây: Hàng trăm công nhân vớt từ sáng đến chiều chưa hết
- Không vớt, sử dụng cá chết ở hồ Tây
- Lấy mẫu xét nghiệm làm rõ nguyên nhân cá chết hàng loạt ở hồ Tây
Cá chết sau khi được vớt lên ở hồ Tây sẽ được cho vào các bao tải. Công ty TNHH MTV Vệ sinh môi trường sẽ dùng các xe chuyên dụng chở lên khu liên hợp xử lý rác Nam Sơn (Sóc Sơn, Hà Nội) để tiêu hủy
Cá chết được tiêu hủy bằng hình thức chôn lấp. Máy xúc chuyên dụng đào hố ở khu xử lý rác Nam Sơn, chuẩn bị cho việc chôn lấp, xử lý cá chết
Công nhân rải 1 lớp vôi bột xuống đáy hố chôn theo đúng quy trình kỹ thuật
Xe chở các bao tải đựng cá chết vào khu xử lý rác Nam Sơn, đổ cá xuống để chôn lấp
Cá chết được đổ vào hố chôn, nén chặt; cách mặt đất 1 – 1,5m; được rải vôi bột phủ lớp trên cùng và lấp đất và nén thật chặt.
Công nhân sẵn sàng chuẩn bị phun thuốc sát trùng. Quy trình tiêu hủy cá chết được thực hiện đúng quy định, đảm bảo không phát sinh dịch bệnh. Trong vòng 1- 3 tuần đầu sau khi chôn lấp, công nhân sẽ thường xuyên kiểm tra hố chôn để phát hiện sớm hiện tượng lún sụt, bốc mùi để xử lý kịp thời.