|
Loài nhện này được phát hiện ở Madagascar trong Vườn quốc gia Andasibe-Mantadia trong năm 2009, đặc tên theo nhà tự nhiên học Charles Darwin |
|
Chúng có bề ngoài trông giống như vỏ cây, sở hữu thứ tơ “chất lượng” nhất với khả năng chịu lực phi thường trong các loài nhện |
|
Tơ của nhện vỏ cây Darwin dai gấp đôi tơ nhện thường và gấp mười lần sợi Kevlar dùng để chế tạo áo chống đạn |
|
Loài nhện này còn có khả năng bắn tơ cực mạnh dài đến hơn 25m |
|
Để tạo nên chiếc mạng, nhện cái bắn một sợi tơ kéo dài liên tục từ một bên bờ sông |
|
Lợi dụng luồng không khí, chúng sẽ thổi sợi tơ sang bên kia bờ sông và tạo nên một chiếc cầu |
|
Giữa cây cầu, nhện vỏ cây Darwin sẽ tạo nên một chiếc mạng tròn dạng xoắn ốc có đường kính lên tới gần 3m |
|
Kích thước đồ sộ của mạng nhện khiến con người tưởng đó là một loài nhện khổng lồ tạo nên |