Cận cảnh hầm chui 700 tỷ đồng trên trục đường đông đúc nhất nhì Thủ đô sẽ thông xe tháng 10-2022

ANTD.VN - Sau gần 2 năm thi công, dự án hầm chui Lê Văn Lương (Hà Nội) dự kiến sẽ "về đích" vào giữa tháng 10/2022 với kỳ vọng giảm thiểu ùn tắc cho trục đường đông đúc nhất nhì Thủ đô.

Sau gần 2 năm thi công, dự án hầm chui Lê Văn Lương (Hà Nội) dự kiến sẽ "về đích" vào giữa tháng 10/2022.

Hầm chui Lê Văn Lương được khởi công từ tháng 10/2020, với tổng mức đầu tư gần 700 tỷ đồng (trong đó giá trị dự toán xây dựng là hơn 341 tỷ đồng).

Hầm chui được xây dựng theo hướng đường Lê Văn Lương, đi ngầm qua nút giao Khuất Duy Tiến - Tố Hữu, có tổng chiều dài hầm và gờ chắn hai đầu là 475m.

Dự án hầm chui Lê Văn Lương được khởi công tháng 10/2020, đến nay đã hoàn thành được 70% khối lượng công việc, hạng mục chính là 2 ống hầm kín đã cơ bản hoàn thành.

Sau khi hoàn thành, nút giao này sẽ có tổng cộng 10 làn xe để góp phần giải quyết xung đột giao thông tại nút giao thường xuyên ùn tắc này.

Để hoàn trả phần mặt đường Tố Hữu trước ngày 25/6, đơn vị thi công đang khẩn trương thi công để thảm bê tông nhựa khu vực hầm hở bên phía đường Tố Hữu.

Dự kiến đến 15/8 sẽ hoàn thành phần kết cấu bê tông và chuyển sang thi công phần mặt đường 2 bên.

hạng mục chính của dự án là 2 ống hầm kín đã cơ bản hoàn thành, dự án đang trong quá trình tháo dỡ giàn giáo và chuyển sang giai đoạn thảm bê tông nhựa, lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng, sơn hầm...

Dự án đang được đẩy nhanh tiến độ, thi công liên tục với 3 ca/ngày.

Vừa qua, dự án gặp khó khăn do Hà Nội liên tục xảy ra mưa lớn, nhiều tuyến đường bị ngập.

Các đơn vị thi công đã phải huy động 15 máy bơm loại 11kg để bơm tránh ngập úng cho tuyến hầm.

Đơn vị thi công cam kết đảm bảo tiến độ, chất lượng dự án

Hầm chui Lê Văn Lương nằm trên trục đường đông đúc

Hầm chui Lê Văn Lương nhìn từ flycam

Khi hoàn thành hầm chui Lê Văn Lương chắc chắn sẽ giúp giảm cảnh ùn tắc của khu vực