Cận cảnh cây cầu đồ sộ, xây dựng trái phép tại di sản Tràng An

ANTD.VN -Cây cầu dài 1.115 m với 2.234 bậc lên đỉnh núi Cái Hạ do Công ty CP du lịch Tràng An xây dựng từ tháng 8-2017 đã xâm phạm diện mạo, địa chất của khu du lịch sinh thái Tràng An, nằm trong Quần thể Di sản Văn hóa và thiên nhiên thế giới.  

Tháng 8-2017, tại vùng lõi di sản Tràng An (Ninh Bình) một công trình "khủng" được xây dựng với tổng chiều dài 1.115 m với 2.234 bậc thang

Hàng trăm cột bê tông đã được khoan vào đá núi làm bệ đỡ, hệ thống lan can uốn lượn được lắp đặt theo chiều dài của cả cây cầu

Trước đó, ngày 25-6-2014, tại phiên họp lần thứ 38 của Ủy ban Di sản thế giới tổ chức tại Qatar, Quần thể danh thắng Tràng An đã được UNESCO ghi danh vào danh mục Di sản thế giới, trở thành Di sản hỗn hợp đầu tiên của Việt Nam và Đông Nam Á được UNESCO công nhận

Thế nhưng chỉ sau gần 4 năm, một công trình xây dựng đã xâm phạm, gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới diện mạo, địa chất, làm mất đi vẻ đẹp hoang sơ của Quần thể di sản thế giới này

 Ngày 5-3, Thanh tra Bộ VH-TT&DL đã đột xuất xuống làm việc với Sở Du lịch và Sở VH-TT Ninh Bình. Kết quả thanh tra xác định, công trình này không có hồ sơ được cơ quan có thẩm quyền cho phép xây dựng

Công trình xây dựng rất kiên cố, một số đoạn kè được sử dụng bằng đá xanh khối... thậm chí còn có cả nhà vệ sinh 

Trước thực trạng trên, Bộ VH-TT&DL yêu cầu Sở Du lịch Ninh Bình phải khẩn trương báo cáo UBND tỉnh; Sở VH-TT Ninh Bình, UBND huyện Hoa Lư có biện pháp và chỉ đạo khẩn trương tháo dỡ hiện trạng công trình

Được biết, khi công trình hoành tráng này được xây dựng, Ban quản lý danh thắng Tràng An đã phát hiện và lập biên bản. Sở Du lịch cũng đã có văn bản gửi UBND huyện Hoa Lư đề nghị địa phương này có chỉ đạo, yêu cầu đơn vị dừng thi công

Tuy nhiên, chỉ sau vài tháng công trình này bất ngờ hoàn thành và đón khách tham quan vào dịp Tết Nguyên đán vừa qua

Hệ thống đường điện chiếu sáng cũng được lắp đặt trên vách đá dọc đường đi 

Sau gần nửa năm, Công ty CP Du lịch Tràng An đã hoàn thành công trình và đưa vào khai thác du lịch

Nếu tìm kiếm từ khóa Tràng An cổ, chúng ta dễ dàng thấy được tour du lịch cũng như hình ảnh cây cầu này xuất hiện khá nhiều trên website của các hãng lữ hành.

Không chỉ có vậy, Công ty CP Du lịch Tràng An còn mắc phải sai phạm khi tự ý phát hành vé,  thu phí của khách với mức 45.000 đồng/vé khi chưa được phép của cơ quan thẩm quyền

Tại khu vực phủ Đại, tình trạng rải tiền khá phản cảm vẫn xảy ra 

Hiện tại, UBND tỉnh Ninh Bình đã yêu cầu Công ty Cổ phần Du lịch Tràng An dừng các hoạt động đón khách tham quan, du lịch trên công trình tại núi Cái Hạ