Cận cảnh 'bong bóng' phòng dịch tại Thế vận hội Mùa đông Bắc Kinh

ANTD.VN -  Kể từ thời điểm những người tham dự Thế vận hội Mùa đông Bắc Kinh 2022 bước xuống máy bay, họ bước vào “bong bóng” - một hệ thống các biện pháp ngăn chặn nghiêm ngặt nhằm mục đích ngăn chặn dịch bệnh lây lan trong suốt thời gian diễn ra kỳ Olympic.

Thế vận hội Bắc Kinh 2022 tối 4-2 đã có màn khai mạc hoành tráng trong áp lực phải ứng phó với đại dịch Covid-19 tốt nhất có thể.

Để có những bước khởi đầu tốt, Ban tổ chức đã áp dụng hệ thống phòng dịch nghiêm ngặt gọi chung là “bong bóng”, từng được áp dụng cho kỳ Thế vận hội Tokyo vừa diễn ra trong năm qua

Ngay từ khi bước xuống máy bay, các vận động viên, huấn luyện viên và những người khác đều sẵn sàng thích nghi với quy định nghiêm ngặt

Đón tiếp họ là toàn bộ các nhân viên mặc bảo hộ toàn thân tại sân bay và đưa họ về làng vận động viên, khách sạn…

Một nhân viên xuất nhập cảnh kiểm tra giấy tờ tại Sân bay Quốc tế Thủ đô Bắc Kinh trước thềm Thế vận hội Mùa đông 2022 hôm 1-2

Mọi nơi đều được phun thuốc khử trùng. Cư dân trong “bong bóng” sẽ phải theo dõi nhiệt độ, cảnh giác với bất kỳ triệu chứng nào.

Những người đến dự Thế vận hội được xét nghiệm Covid-19 hàng ngày, chỉ được di chuyển giữa các địa điểm Olympic và nơi ở trên xe buýt dành riêng cho họ.

Các thành viên của Đội tuyển Na Uy đứng chụp ảnh sau khi bước vào cổng Làng Olympic trước thềm Thế vận hội mùa đông 2022

Những người tham dự Thế vận hội đến Bắc Kinh nhưng hoàn toàn tách biệt với dân cư bên ngoài, đồng thời việc lây nhiễm trong “bong bóng” nếu có cũng ở mức tối thiểu

. Nhân viên an ninh đứng trên vỉa hè gần địa điểm tổ chức môn khúc côn cầu ở Trung tâm Thể thao Wukesong trước thềm Thế vận hội

Một phụ nữ lấy bữa trưa từ robot giao đồ ăn trong khu vực ăn uống dành cho giới truyền thông tại Olympic Bắc Kinh 2022

Tại mỗi khách sạn và địa điểm, hàng rào đánh dấu phạm vi mà những người bên trong bong bóng được phép đi lại.

Hai nhân viên an ninh mặc đồ bảo hộ điều khiển máy dò kim loại tại trung tâm truyền thông chính tại Thế vận hội

Người bên trong nhìn ra một thành phố mà họ không thể tung tăng đi khắp nơi.

Giao thông Bắc Kinh vào giờ cao điểm buổi tối qua cửa sổ của một chiếc xe buýt đưa đón vận động viên

Còn người bên ngoài nhìn vào một sự kiện mà họ sẽ chỉ có thể trải nghiệm trên truyền hình