- Tổng thống Trump cảnh báo ông Erdogan cần tránh đụng độ với lực lượng Mỹ tại Syria
- Chùm ảnh đáng nhớ của Tổng thống Trump trong năm đầu tiên cầm quyền
- Tổng thống Mỹ Donald Trump - những dấu ấn, hiện thực rất riêng sau 1 năm cầm quyền
|
Blair House được xây dựng từ những năm 1820 và ban đầu là nhà của Joseph Lovell, một vị tướng quân đội Mỹ |
|
Tòa nhà (chấm đỏ) nằm ở phía bên kia đường so với Nhà Trắng tại Đại lộ Pennysylvania |
|
Năm 1836, Francis Blair, một người bạn thân và là người ủng hộ Tổng thống Andrew Jackson, đã mua tòa nhà với giá 6.500 USD |
|
Chính phủ Mỹ sau đó đã mua lại Blair House vào năm 1942 trong nhiệm kỳ của Tổng thống Franklin D. Roosevelt |
|
Góc thư viện rộng rãi nằm kế bên phòng ngủ chính ở Blair House vào tháng 7-1942 |
|
Kể từ đó, Blair House trở thành nơi đón tiếp nhiều vị khách và phái đoàn cấp cao khi tới Thủ đô Washington D.C của Mỹ. Trong ảnh: Tổng thống John F. Kennedy đón người đồng cấp Panama Roberto F. Chiari hồi tháng 6-1962 |
|
Tổng thống Harry Truman đã ở trong Blair House khoảng 4 năm khi cải tạo Nhà Trắng. Trong ảnh: Thủ tướng Anh Winston Churchill đến thăm Blair House |
|
Năm 1950, 2 người theo chủ nghĩa dân tộc Puerto Rico đã cố gắng ám sát ông Truman tại Nhà khách này. Cảnh sát đã tiêu diệt 1 người tại hiện trường và làm bị thương người còn lại. Trong ảnh: Kẻ ám sát Oscar Collazo nằm trên bậc thềm dẫn lên Blair House vào tháng 11-1950 |
|
Blair House có 110 phòng, bao gồm 14 phòng khách. Nó có diện tích rộng hơn Nhà Trắng |
|
Ngoài ra, Blair House còn có phòng họp, thư viện và khu vực dành riêng cho các cuộc gặp thân mật. Trong ảnh: Tổng thống George W. Bush và Đệ nhất phu nhân Laura Bush tiếp bà Betty Ford tại Blair House vào ngày 1-1-2007 |
|
Khi một cựu tổng thống qua đời, các thành viên gia đình cũng được phép ở lại Blair House trước khi lễ tang diễn ra. Trong ảnh: Cựu Đệ nhất phu nhân Mỹ Barbara Bush chơi cùng các cháu tại Blair House năm 1989 |
|
Chiếc limousine của ông Barack Obama đậu ở phía trước Blair House vào tháng 1-2009 |
|
Nhà khách Blair House nằm dưới sự quản lý của Văn phòng Lễ tân Bộ Ngoại giao Mỹ. Các nhân viên sẽ có trách nhiệm dọn dẹp và chuẩn bị nhà cho các vị khách tới Blair House. Trong ảnh: Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton họp song phương với người đồng cấp Nga Sergey Lavrov tại một phòng họp của Blair House năm 2012 |
|
Kể từ khi được nâng cấp vào thập niên 1980, Blair House trở thành nơi diễn ra các cuộc đàm phán song phương và hội đàm cấp cao của chính phủ Mỹ. Trong ảnh: Cựu Tổng thống Ai Cập Hosni Mubarak gặp các nghị sĩ Mỹ năm 1993 tại Blair House |
|
Nữ hoàng Anh Elizabeth II, Nhà vua Tây Ban Nha Juan Carlos,Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đều đã từng ở lại đây. Trong ảnh: Nhà vua Carlos trò chuyện với một thành viên của Hội đồng Mỹ - Tây Ban Nha tại Blair House năm 2000 |
|
Thủ tướng Trung Quốc Chu Dung Cơ (phải) gặp Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Alan Greenspan (giữa) và Bộ trưởng Tài chính Robert Rubin tại Blair House ở Washington D.C ngày 9-4-1999 |
|
Thủ tướng Keizo Obuchi (phải) cùng phái đoàn Nhật Bản gặp gỡ các lãnh đạo doanh nghiệp Mỹ tại Blair House ngày 2-5-1999 |
|
Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton gặp Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-Bak tại Blair House năm 2009 |
|
Blair House không phải là khách sạn, mà là nhà khách. Chỉ những người được mời chính thức bởi tổng thống mới được phép ở lại đó. Khi các nhà lãnh đạo nước ngoài ở lại Blair House, cờ của nước đó được trưng tại phía ngoài tòa nhà. Trong ảnh: Sau cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Nhà Trắng vào năm 2015, Tổng thống Barack Obama và Chủ tịch Trung Quốc đi đến nhà Blair House dùng bữa tối |
|
Blair House cũng là nơi ở của các tổng thống Mỹ đắc cử trước ngày tuyên thệ nhậm chức. Trong ảnh: Tổng thống đắc cử Donald Trump rời Blair House tới dự lễ tại nhà thờ trong ngày nhậm chức 20-1-2017 |
|
Mặc dù Nhà Trắng vẫn là nơi gặp gỡ chính của Tổng thống Mỹ với các vị khách nước ngoài, song Nhà khách Blair House cũng đóng vai trò quan trọng trong lịch sử và nền ngoại giao của Mỹ trong nhiều thập niên |