Cán bộ xã tham ô tiền trợ cấp thờ cúng liệt sĩ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Công an tỉnh Hải Dương vừa thông tin về vụ việc tại xã Lam Sơn, huyện Thanh Miện, một cán bộ công chức cấp xã phụ trách lao động - thương binh xã hội đã tham ô tiền trợ cấp của gần 120 gia đình thờ cúng liệt sĩ với số tiền trên 170 triệu đồng.

Cán bộ xã tham ô tiền trợ cấp thờ cúng liệt sĩ ảnh 1

Đối tượng Trương Văn Đạt tại cơ quan Công an

Đối tượng đang bị điều tra là Trương Văn Đạt, sinh năm 1982. Từ tháng 3/2023 đến tháng 8/2023, Đạt được giao quản lý hơn 186 triệu đồng tiền trợ cấp thờ cúng liệt sĩ năm 2023 của xã Lam Sơn để chi trả cho 128 gia đình thờ cúng 133 liệt sĩ.

Với ý đồ trục lợi, chiếm đoạt tiền từ số tiền trợ cấp thờ cúng trên, Đạt đã lợi dụng chức vụ quyền hạn của mình, sau khi nhận tiền về, Đạt chỉ chi trả cho 10 gia đình thờ cúng 10 liệt sĩ với tổng số tiền 14 triệu đồng. Sau đó, anh ta giả mạo chữ ký, chữ viết của 118 gia đình thờ cúng 123 liệt sĩ còn lại và lập hồ sơ quyết toán nộp cho phòng Lao động – Thương binh xã hội huyện Thanh Miện để chiếm đoạt tổng số tiền hơn 172 triệu đồng phục vụ tiêu sài cá nhân.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin vụ việc, Lãnh đạo Công an huyện Thanh Miện đã chỉ đạo Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về Hình sự - Kinh tế - Ma túy khẩn trương vào cuộc điều tra, xác minh làm rõ hành vi có liên quan của đối tượng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Sau khi điều tra xác minh, ngày 15/9/2023, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Miện đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Trương Văn Đạt, về tội “Tham ô tài sản” đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ các hành vi có liên quan.