Cạm bẫy lừa đảo từ vỏ bọc ứng dụng hẹn hò

ANTD.VN -  Từ những mối tình “online” qua các ứng dụng hẹn hò, các đối tượng bắt đầu tiếp cận, tâm sự dưới mác yêu đương để tạo lòng tin rồi lừa đảo, chiếm đoạt tiền của các “con mồi”…

Vỡ mộng...

Công an quận Long Biên, Hà Nội vừa tạm giữ đối tượng Phạm Văn Dũng (SN 1981; trú tại phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo tài liệu điều tra, Phạm Văn Dũng mặc dù đã có vợ và 3 con nhưng vẫn lên mạng, qua ứng dụng hẹn hò để làm quen với phụ nữ nhẹ dạ cả tin.

Để thực hiện màn lừa đảo của mình, Dũng tự xưng là Nguyễn Hà Sơn, cán bộ công an, thực tế đối tượng không có nghề nghiệp gì. Qua ứng dụng hẹn hò, Dũng tiếp cận, làm quen với chị M (SN 1974, trú tại huyện Gia Lâm, Hà Nội).

Đối tượng Phạm Văn Dũng

Sau vài ngày hẹn hò, qua lại nhà chị M, tạo được lòng tin của chị M, Dũng bắt đầu giở chiêu bài của mình. Dũng dựng lên màn kịch đang đi “thi hành nhiệm vụ” thì đồng đội bị thương nặng, phải đi cấp cứu rồi qua đời. Để có tiền tổ chức mai táng cho đồng nghiệp, Dũng bảo chị M chuyển cho 100 triệu đồng. Tin lời người tình, chị M lo lắng và chuyển tiền cho Dũng. Thấy “con mồi” sập bẫy, Dũng tiếp tục hẹn đến nhà, dùng thủ đoạn gian dối lừa đảo chiếm đoạt tiền của chị M, yêu cầu chị chuyển tiếp cho 30 triệu đồng.

Nhận thấy mình bị lừa, sáng 2-10, chị M đã đến Công an phường Đức Giang, quận Long Biên trình báo. Lực lượng Công an đã bắt quả tang Phạm Văn Dũng khi đang nhận 30 triệu đồng của chị M.

Lừa tiền, lừa tình là những mục đích hướng đến của nhiều đối tượng sử dụng ứng dụng hẹn hò để lừa đảo chiếm đoạt tiền hoặc lôi kéo, dụ dỗ đầu tư tài chính. Các đối tượng lừa đảo thông qua các ứng dụng hẹn hò trực tuyến, tìm cách làm quen với những “con mồi tiềm năng”. Sau khi kết bạn và tạo được mức độ tin tưởng, các đối tượng sẽ chuyển cuộc trò chuyện sang chủ đề tài chính, khuyến khích nạn nhân tham gia vào đầu tư tài chính đầy hấp dẫn. Thậm chí, đối tượng còn cho nạn nhân vào tài khoản của đối tượng để nạn nhân nhìn thấy lợi nhuận, sau đó tự đề nghị cùng tham gia đầu tư.

Các đối tượng sử dụng ứng dụng hẹn hò, săn những "con mồi tiềm năng" để lừa đảo đầu tư

Thủ đoạn của các đối tượng này sẽ tìm "con mồi" qua các ứng dụng hẹn hò trực tuyến được nhiều người sử dụng. Sau khi kết bạn và tạo được sự tin tưởng nhất định, chấp nhận chi tiền cho các "khoản đầu tư", ban đầu, số tiền lãi được hoàn lại theo đúng lời hứa để tăng độ tin tưởng. Tuy nhiên, khi số tiền đầu tư lớn, các đối tượng sẽ lấy hết số tiền đó và lấy lý do: "Nâng cấp gói VIP", "hoàn trả quỹ hỗ trợ đầu tư", "gỡ bỏ chế độ an toàn"… để tiếp tục chiếm đoạt số tiền của nạn nhân cho đến khi "con mồi" phát hiện bị lừa.

Đầu tháng 3/2024, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an thành phố Hà Nội nhận trình báo của chị T., về việc chị tham gia ứng dụng hẹn hò Tinder và quen một người đàn ông giới thiệu là bác sĩ của một bệnh viện lớn tại Singapore. Sau khi tạo niềm tin với chị T., người này mời chị tham gia chơi tiền ảo. Lần đầu, chị T. nạp 20 triệu đồng, ngay lập tức được rút ra 30 triệu đồng. Chị T. tiếp tục nạp 266 triệu đồng và rút ra được 304 triệu đồng.

Sau 2 lần nạp tiền, chị T. thu về lợi nhuận 48 triệu đồng, lãi 16,8% so số tiền gốc chị bỏ ra trong 2 ngày. Do lãi cao và kiếm tiền quá dễ, người phụ nữ này tiếp tục nạp thêm 300 triệu đồng, ngay lập tức tài khoản thông báo chị đã "thắng 10,1 tỷ đồng" nhưng không rút được tiền ra. Nếu muốn rút số tiền đã thắng "phải nộp 20% lợi nhuận thuế thu nhập cá nhân".

Sau đó, chị T. đã nộp 1,7 tỷ đồng tiền thuế thu nhập cá nhân, 2 tỷ đồng tiền xác minh tài khoản để rút được tiền về và 1,4 tỷ đồng tham gia kênh rút tiền nhanh, tổng cộng là 5,4 tỷ đồng. Tuy nhiên, đến khi không rút được tiền người phụ nữ này mới biết mình đã bị lừa.

Cạm bẫy "hẹn hò online"

Bên cạnh đó, thông qua các ứng dụng hẹn hò, các đối tượng còn có thể dẫn dụ nạn nhân tham gia các cuộc video call “nhạy cảm”, đồi trụy với các clip phát lại để thu thập hình ảnh nhạy cảm của nạn nhân. Sau đó, chúng gây áp lực công bố các nội dung này công khai lên mạng xã hội, gửi cho người thân, bạn bè nạn nhân rồi ép buộc nạn nhân chuyển tiền nhiều lần để chiếm đoạt.

Để tránh sập bẫy lừa đảo này, cơ quan Công an khuyến cáo người dân cảnh giác với các ứng dụng lạ, đặc biệt là chiêu trò "nạp tiền để được nhận ưu đãi, hoa hồng": Không đăng nhập các đường link lạ; không cung cấp hoặc nhập tên đăng nhập, mật khẩu truy cập, mã PIN Internet banking, mã OTP, số tài khoản của mình vào trang web hoặc đường link lạ...

Cẩn trọng với ứng dụng hẹn hò online.

Người dân cần đề cao cảnh giác, luôn đặt mình vào vùng an toàn khi tham gia các ứng dụng hẹn hò online, tránh bị kẻ xấu lợi dụng, lừa đảo. Khi gặp các trường hợp như trên, cần báo ngay cho cơ quan Công an gần nhất để có biện pháp xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Công an thành phố Hà Nội đề nghị, người dân cần cảnh giác khi tham gia các ứng dụng hẹn hò online, lời mời kết bạn từ các đối tượng lạ trên các mạng xã hội. Cẩn trọng khi tham gia ứng dụng, trang web đầu tư tài chính online có nhiều rủi ro. Khi gặp các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo, người dân cần liên hệ cơ quan Công an để giải quyết kịp thời vụ việc theo quy định.