Cải thiện môi trường kinh doanh

ANTĐ - Sáng 31-7, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) đã tổ chức hội thảo “Triển khai Nghị quyết 19, cải thiện chỉ số môi trường kinh doanh tại Việt Nam”. 

Nghị quyết 19 hướng đến một lộ trình cho các cơ quan Nhà nước cắt giảm thủ tục hành chính và chi phí cho doanh nghiệp. Theo Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn, việc giảm thời gian nộp thuế còn 171 giờ cả thuế và bảo hiểm xã hội là thách thức lớn. Tuy nhiên, Việt Nam quyết tâm thực hiện, đứng trên tiêu chuẩn quốc tế để cải cách bằng thái độ cầu thị. Hiện Bộ Tài chính chính đang tập trung sửa đổi một số thông tư để giảm bớt thời gian làm thủ tục. 

Tiến sĩ Nguyễn Đình Cung- Viện trưởng CIEM cho biết: “CIEM sẽ thực hiện những chương trình hành động nhằm tạo điều kiện dễ dàng hơn cho các nhà đầu tư khi bắt đầu sản xuất kinh doanh tại Việt Nam, cũng như phát triển các doanh nghiệp vừa và nhỏ nhằm tạo nhiều công ăn việc làm và tăng trưởng nhanh cho nền kinh tế”.