Cải thiện đời sống chăn gối sau ung thư tuyến tiền liệt

ANTĐ - Những cuộc trao đổi cởi mở giữa bác sĩ và bệnh nhân giúp cải thiện chức năng tình dục sau điều trị ung thư tuyến tiền liệt.

Một nghiên cứu do các nhà khoa học Israel tiến hành và mới được công bố trên Tạp chí Journal of the American Medical Association số ra ngày 21/9 cho thấy việc trao đổi cởi mở hơn giữa bác sĩ và bệnh nhân sẽ giúp cải thiện chất lượng sống của cho những bệnh nhân ung thư tuyến tuyến tiền liệt còn sống.

Báo cáo cho thấy tỷ lệ sống sót đối với bệnh nhân ung thư tuyến tiền liệt giai đoạn đầu đang tăng lên, do đó việc nâng cao chất lượng sống cho bệnh nhân là một phần quan trọng của việc điều trị. Chất lượng sống này chủ yếu tập trung vào chức năng tình dục ở nam giới.

Nhóm nghiên cứu đã sử dụng bảng hỏi và phỏng vấn qua điện thoại để tập hợp dữ liệu từ 2940 nam giới trên toàn Isarel đã điều trị trước đó và trong 2 năm sau. Những bệnh nhân này được điều trị bằng cách phẫu thuật cắt bỏ tuyến tiền liệt, xạ trị ngoài, liệu pháp ngắn (brachytherapy) và cấy “hạt giống” phóng xạ.

40% nam giới cắt tuyến tụy cho biết họ phục hồi chức năng tình dục 2 năm sau phẫu thuật trong khi 58% nam giới vẫn duy trì chức năng tình dục sau xạ trị ngoài và 63% sau liệu pháp ngắn.

Còn có những vấn đề khác ảnh hưởng tới sức khoẻ tình dục của nam giới sau ung thư tuyến tiền liệt như là tuổi, nồng độ kháng nguyên đặc hiệu tuyến tiền liệt, việc sử dụng các kỹ thuật phẫu thuật bảo tồn thần kinh hoặc liệu pháp hormon với xạ trị. Và hiển nhiên là mỗi bệnh nhân sẽ khác nhau và hoàn cảnh cụ thể, cách điều trị của từng người sẽ là yếu tố đầu tiên ảnh hưởng tới chất lượng sống, chức năng tình dục của họ sau phẫu thuật.

Tuy nhiên, một số lượng lớn nam giới cho biết họ vẫn chưa để ý tới các thuốc hoặc các liệu pháp điều trị gây rối loạn cương dương. Điều này một lần nữa cho thấy việc trao đổi giữa bác sĩ và bệnh nhân có thể giúp bệnh nhân cải thiện chất lượng cuộc sống “chăn gối”.