Cải cách thủ tục hành chính - Nhìn từ một chủ trương đúng đắn

ANTD.VN - Thông tin bỏ sổ hộ khẩu, và thay thế bằng hình thức quản lý thông qua mã số định danh cá nhân đang nhận được sự quan tâm của rất nhiều người dân. Đây là việc thay đổi cách thức quản lý từ kiểu thủ công, chồng chéo, rườm rà thủ tục giấy tờ sang một cách quản lý mới tiến bộ hơn, thuận lợi hơn cho công dân. Và đó là một lộ trình thích hợp đang được  Bộ Công an nỗ lực triển khai  thực hiện.

Mua nhà, đăng ký xe, thi tuyển công chức, đăng ký bảo hiểm y tế... Rất nhiều công việc khác đều phải có sổ hộ khẩu. Và chứng minh nhân dân cũng tương tự.

Trước thông tin hiểu không chính xác về chủ trương của chính phủ, Bộ CA khẳng định bỏ các thủ tục về sổ hộ khẩu, giấy CMND trong quản lý dân cư, để thống nhất việc quản lý bằng mã số định danh cá nhân. Hiện nay cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư được số hóa dự kiến hoàn thiện trong khoảng 2 năm tới. Khi đi vào hoạt động, mỗi công dân sẽ được cấp một mã số định danh duy nhất. 

Theo đó Bộ Công an chỉ đạo Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương triển khai và hoàn thành thu thập thông tin về dân cư; chuẩn hóa dữ liệu sẵn có để cập nhật vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đảm bảo đầy đủ, kịp thời, chính xác thông tin cơ bản của công dân.

Sau khi cơ sở dữ liệu quốc gia về cư dân được hoàn thành, người dân thực hiện các giao dịch hành chính chỉ cần cung cấp 3 thông tin chính: họ tên, mã số định danh cá nhân và chỗ ở.

Cơ quan nhà nước sẽ tra cứu trong cơ sở dữ liệu quốc gia là có đầy đủ thông tin mà công dân không cần xuất trình các loại giấy tờ như sổ hộ khẩu, giấy khai sinh... không phải đi chứng thực hay xác nhận của xã, phường.

Đơn giản hóa thủ tục hành chính là mong mỏi của người dân và cũng là quyết tâm của Đảng, nhà nước. Khi chủ trương mới trên có hiệu lực và các chính sách được vận hành, sẽ nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, đồng thời người dân cũng được hưởng nhiều tiện ích trong giao dịch hành chính.