Cách phòng chống tội phạm trộm két sắt

ANTD.VN - Két sắt luôn được người dân đặt niềm tin tuyệt đối  để cất giữ tiền, tài sản. Tuy nhiên, nó đang trở thành mục tiêu của tội phạm. Thủ đoạn của tội phạm trộm két sắt tuy không mới nhưng vẫn tiếp diễn do sự chủ quan mất cảnh giác của người dân và lỗ hổng trong công tác bảo vệ của các cơ quan, doanh nghiệp. 

Đối tượng Trần Văn Tuấn, 34 tuổi, trú tại phường Trung Phụng, quận Đống Đa, Hà Nội vừa bị Cơ quan CSĐT CAQ Hoàng Mai khởi tố về hành vi trộm cắp tài sản. Số tài sản Tuấn trộm cắp lên tới hơn 300 triệu đồng. Và điều đáng nói, điểm nhắm đến để trộm cắp lại chính là trường THCS Trương Định, nơi mà y đang làm nhân viên bảo vệ. Tại cơ quan Công an, Trần Văn Tuấn khai nhận, trong những lần đi quanh trường làm nhiệm vụ, Tuấn phát hiện một số lượng tiền lớn được các nhân viên cất vào két sắt nên đã nảy sinh ý định và lên kế hoạch đục phá két sắt để trộm cắp tài sản.

Đây không phải là vụ việc hiếm gặp khi cơ quan công sở, doanh nghiệp bị kẻ gian đột nhập, phá két, trộm cắp tài sản. CAQ Tây Hồ cũng vừa làm rõ vụ trộm cắp tài sản xảy ra tại Văn phòng đại diện công ty First Kakoh Việt Nam có trụ sở tại số 481 Âu Cơ, phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, Hà Nội vào ngày 17-4 vừa qua. Do cần tiền để nạp các thẻ game và mua ma túy, Nguyễn Thành Trung, 40 tuổi, trú tại phường Bưởi, quận Tây Hồ, Hà Nội, đã lợi dụng lúc đêm tối, mang theo kìm cộng lực, xà cầy đến trụ sở văn phòng đại diện của Công ty First Kakoh, vô hiệu hóa camera an ninh, dùng kìm cắt khóa cửa sắt bên ngoài rồi đột nhập vào văn phòng đại diện của công ty First Kakoh Việt Nam trộm cắp két sắt, lấy đi gần 300 triệu đồng.

Bên cạnh đó, nghiên cứu quy luật hoạt động của các đối tượng cho thấy, tội phạm trộm két sắt thường lợi dụng đêm tối, trèo qua tường rào để đột nhập vào bên trong khuôn viên các cơ quan, trường học, dùng kìm thủy lực và nhiều loại công cụ hỗ trợ khác phá khóa cửa phòng để két bạc, rồi dùng xà cầy phá két lấy tiền. Trước khi gây án, chúng cũng đã nghiên cứu kỹ quy luật sinh hoạt ở nơi chúng nhắm đến trộm cắp. Mặc dù nhiều vụ án trộm cắp tại nơi công sở, công ty, doanh nghiệp đã được cơ quan chức năng làm rõ, trao trả tài sản. Tuy nhiên, hơn hết cả, đó là công tác phòng chống trộm cắp từ chính người dân, chủ doanh nghiệp…

Thói quen tích trữ tiền mặt trong két và chủ quan ỷ lại hoàn toàn vào độ an toàn của két đã khiến cho nhiều người mất cảnh giác. Đây cũng chính là sơ hở, là mảnh đất màu mỡ để kẻ gian lợi dụng thực hiện hành vi phạm tội. Lựa chọn két bạc để làm nơi cất giữ tiền bạc và những tài sản quý là cần thiết, tuy nhiên, để đảm bảo an toàn, tránh bị mất mát tài sản thì còn cần sự đề cao cảnh giác của người dân và các cơ quan, doanh nghiệp.