Các quận nội thành Hà Nội đối mặt nhiều thách thức về công tác dân số

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Tại một số quận nội thành của Hà Nội, tỷ lệ người cao tuổi hiện chiếm đến 23%, mức rất cao. Bên cạnh đó, tình trạng mất cân bằng giới tính vẫn cao…
Điểm truyền thông hưởng ứng Ngày Dân số thế giới tại quận Ba Đình ngày 11-7

Điểm truyền thông hưởng ứng Ngày Dân số thế giới tại quận Ba Đình ngày 11-7

Trong 2 ngày 10 và 11-7, hàng loạt quận, huyện của Hà Nội tổ chức các điểm truyền thông hưởng ứng Ngày Dân số thế giới 11-7. Đây cũng là dịp để rà soát lại công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ) 6 tháng đầu năm, nhất là các thách thức, vấn đề tồn tại…

Tại quận Ba Đình, sáng nay (11-7), hoạt động truyền thông hưởng ứng Ngày Dân số thế giới 11-7 được tổ chức tại điểm truyền thông ở 2 cụm phường. Tại điểm truyền thông ở cụm 1 (gồm 7 phường) diễn ra ở Quảng trường khu phố ẩm thực kết hợp phố đi bộ số 2 Phố Trúc Bạch.

Bà Phạm Thị Diễm, Phó Chủ tịch UBND quận - Trưởng Ban chỉ đạo công tác DS-KHHGĐ quận Ba Đình cho biết, để phát huy sức mạnh của bình đẳng giới, nâng cao tiếng nói của phụ nữ và trẻ em gái thì cần bắt đầu từ việc lắng nghe tiếng nói của phụ nữ, trẻ em gái và những người yếu thế; xây dựng luật pháp và chính sách để có thể giúp họ thực hiện các quyền của mình nhằm đưa ra các quyết định đúng đắn.

Thời gian qua, quận Ba Đình đã có những hoạt động phối hợp mang tính đồng bộ, các hoạt động từ truyền thông đến can thiệp trực tiếp tới những nhóm đối tượng cụ thể như: Câu lạc bộ “Phát huy vai trò và lợi thế người cao tuổi tại cộng đồng”, Câu lạc bộ “Thanh niên không nên kết hôn muộn và sinh con muộn”, các đề án can thiệp: “Sàng lọc trước sinh”, “Sàng lọc sơ sinh”, các mô hình: “Gia đình bình đẳng, không phân biệt giới tính”…

Dịp này, quận Ba Đình sẽ đẩy mạnh truyền thông về 9 thông điệp nhằm thúc đẩy bình đẳng giới.

Điểm truyền thông hưởng ứng Ngày Dân số thế giới tại quận Hai Bà Trưng

Điểm truyền thông hưởng ứng Ngày Dân số thế giới tại quận Hai Bà Trưng

Tại điểm truyền thông hưởng ứng Ngày Dân số thế giới tại quận Hai Bà Trưng, bà Nguyễn Thị Thu Hiền, Phó Chủ tịch UBND quận - Trưởng ban Chỉ đạo công tác dân số quận cho biết, một trong những thách thức lớn của quận Hai Bà Trưng hiện nay là già hóa dân số.

Tính đến 30-6-2023, số người cao tuổi trên địa bàn quận là 68.135 người, chiếm 23,1% dân số. Tỷ lệ người cao tuổi già yếu không có điều kiện tham gia các buổi tư vấn, khám sức khỏe hoặc tham gia các hoạt động văn hóa văn nghệ thể dục dưỡng sinh vẫn còn cao.

Ngoài ra, bà Hiền chỉ đạo cơ quan chức năng của quận triển khai 5 giải pháp trong thời gian tới; đặc biệt là việc phải tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm đối với các hoạt động can thiệp, lựa chọn giới tính thai nhi.

Điểm truyền thông hưởng ứng Ngày Dân số thế giới tại quận Long Biên

Điểm truyền thông hưởng ứng Ngày Dân số thế giới tại quận Long Biên

Tại quận Long Biên, điểm truyền thông hưởng ứng Ngày Dân số thế giới 2023 được tổ chức ở phường Cự Khối.

Tại điểm truyền thông, ông Nguyễn Minh Quốc, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế quận Long Biên cho biết, công tác DS-KHHGĐ của quận được triển khai đồng bộ. Trong 6 tháng đầu năm, 10/11 chỉ tiêu kế hoạch đã hoàn thành.

Đặc biệt, năm 2023, công tác này của quận có nhiều điểm nhấn, điển hình là việc triển khai hướng dẫn bài tập chống ngã cho người cao tuổi tại phường Bồ Đề trong khuôn khổ Dự án JICA.

Làm báo cáo viên tại điểm truyền thông, Th.BS Nguyễn Tân Sơn, Phó Giám đốc Trung tâm đào tạo bồi dưỡng - Tổng cục Dân số (Bộ Y tế) đã truyền đạt những kiến thức về bình đẳng giới, chăm sóc sức khỏe phụ nữ và trẻ em gái cũng như những kỹ năng tư vấn không lựa chọn giới tính khi sinh phù hợp với tình hình thực tế...