Ca sĩ Giang Hồng Ngọc tái xuất đường đua nhạc Việt

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Sau thời gian ở ẩn, Giang Hồng Ngọc tái xuất với việc phát hành đĩa đơn “Ngọc” và chuỗi MV cho 4 ca khúc nhạc tình.

Chia sẻ về tên gọi “Ngọc”, nữ ca sĩ 8X cho biết, đây là tên gọi của mình, đồng thời tên này cũng bao hàm nhiều ý nghĩa đặc biệt. Theo đó, Giang Hồng Ngọc tâm sự, ngay từ khi chập chững bước chân vào con đường ca hát, cô xác định mình phải nỗ lực rất nhiều vì mọi thứ bắt đầu từ con số 0. Trải qua rất nhiều thăng trầm, sóng gió trong cuộc sống và sự nghiệp âm nhạc, cô đã dần trưởng thành, có được những trải nghiệm quý báu để đưa vào ca khúc, giống như câu nói “ngọc kia chẳng giũa chẳng mài, cũng thành vô dụng, cũng hoài ngọc đi”.

Sau chuỗi MV này, Giang Hồng Ngọc sẽ tiếp tục thực hiện những dự án âm nhạc với các sáng tác mới được đặt hàng từ những nhạc sĩ tên tuổi

Sau chuỗi MV này, Giang Hồng Ngọc sẽ tiếp tục thực hiện những dự án âm nhạc với các sáng tác mới được đặt hàng từ những nhạc sĩ tên tuổi

Cũng theo Giang Hồng Ngọc, tên “Ngọc” còn thể hiện cá tính con người cô, luôn thích sự đơn giản và tự tin là chính mình, không cần màu mè hay tô vẽ gì. Đó cũng là định hướng của cô cho hình ảnh lẫn phong cách âm nhạc sắp tới, chỉ mang những gì thật nhất, gần gũi nhất đến với mọi người.

Nói về dự án âm nhạc “khủng” đánh dấu sự trở lại của mình với đường đua nhạc Việt, Giang Hồng Ngọc bày tỏ, cô đã đầu tư nửa tỷ đồng để thực hiện. Nữ ca sĩ tiết lộ, mỗi lần thấy cô rục rịch làm sản phẩm âm nhạc mới, ông xã thấy cô vất vả nên cũng muốn tìm người đồng hành giúp cô sắp xếp, quản lý mọi việc. Tuy nhiên cô từ chối ý tưởng đó vì tự thấy tính mình rất cầu toàn, cái gì cũng phải tự tay làm mới yên tâm. Giang Hồng Ngọc không ngần ngại chia sẻ, cô và ông xã độc lập về vấn đề tài chính, khi đầu tư vào âm nhạc mà không may bị thiếu tiền, cô mới mở lời mượn anh tiền và hứa sẽ trả đầy đủ.

Tiết lộ về dự án âm nhạc mới, Giang Hồng Ngọc cho biết, cô đã mất 1 năm để lựa chọn ca khúc phù hợp với hình ảnh và hướng đi của mình, đồng thời đáp ứng “gu” thưởng thức của người nghe hiện nay. 4 ca khúc trong đĩa đơn “Ngọc” gồm: “Giữ lại hạnh phúc” (nhạc sĩ Tú Dưa), “Bao giờ biết tương tư” (nhạc sĩ Phạm Duy), “Mắt biếc” (nhạc sĩ Ngô Thụy Miên” và “Lạc mất mùa xuân” (nhạc Pháp, lời Việt: Lữ Liên). Nữ ca sĩ bộc bạch, 4 ca khúc này tượng trưng cho bốn mùa “xuân - hạ - thu - đông”, được cô chọn ra từ 30 ca khúc nhạc tình mang âm hưởng nhạc xưa được nhiều người yêu thích. Đảm nhận vai trò hòa âm phối khí cho sản phẩm lần này là nhạc sĩ Nguyễn Thanh Bình - vị nhạc sĩ khiếm thị có thể chơi được 15 loại nhạc cụ từng gây “sốt” tại cuộc thi “Vietnam's Got Talent 2013”. Sắp tới, cô sẽ lần lượt cho ra mắt 4 MV. Sau chuỗi MV này, Giang Hồng Ngọc sẽ tiếp tục thực hiện những dự án âm nhạc với các sáng tác mới được đặt hàng từ những nhạc sĩ tên tuổi.