Bức tường độc nhất với 5.000 dấu chân khủng long

ANTD.VN -  Vách đá vôi Cal Orcko ở Bolivia là nơi có lượng dấu chân hóa thạch của khủng long nhiều và đa dạng nhất, có từ kỷ Phấn Trắng.

Dãy núi đá vôi cal Orko dài 1,5 km và cao hơn 100m, có mặt phẳng lớn lưu giữ tới 5.000 vết chân của loài khủng long, sống cách đây 68 triệu năm trước

Do nơi này từng nằm trên bờ một hồ nước nên thu hút rất nhiều khủng long ăn cỏ và ăn thịt

Chính vì thế, Cal Orcko đã lưu giữ dấu vết 9 chủng loại của hơn 460 con khủng long

Chân của khủng long lún sâu xuống bờ đất mềm trong thời tiết nóng ẩm, để lại dấu chân cứng lại sau nhiều thập kỷ hạn hán

Chu trình này lặp đi lặp lại nhiều lần, lưu giữ nhiều lớp dấu chân

Các hoạt động kiến tạo địa chất đẩy nền đất phẳng lên cao, tạo ra góc nhìn như ngày nay

Các hóa thạch được các thợ mỏ phát hiện ở Cal Orcko vào năm 1985

Đến khoảng 1994-1998, các nhà cổ sinh vật học mới tiến hành khảo sát vách đá và xác định nền đất

Ngày nay, nơi này trở thành điểm du lịch thu hút lượng lớn du khách về trải nghiệm và khám phá