Brazil phá âm mưu tấn công khủng bố trước thềm Olympic

ANTĐ - Cảnh sát Liên bang của Brazil vừa bắt giữ một số thành viên một nhóm chuẩn bị “hành động tấn công khủng bố”, chỉ 2 tuần trước lúc Thế vận hội mùa hè – Olympic 2016 khởi tranh ở Rio de Janeiro. 

Mạng Globonews đưa tin, các thành viên của nhóm âm mưu tấn công bị cảnh sát Brazil bắt giữ hôm nay (21-7) có liên quan đến nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS). Tuy nhiên, mối liên hệ này chưa được nhà chức trách xác nhận ngay lập tức.

Brazil bắt một số kẻ âm mưu tấn công khủng bố trước thềm Olympic Rio 2016

Hiện chưa rõ các hoạt động cụ thể, hoặc kế hoạch chi tiết. Dù vậy, nói trong cuộc họp báo, Bộ trưởng Tư pháp Brazil, Alexandre de Moraes cho biết nhóm này “âm mưu hoạt động khủng bố”.

Cơ quan tình báo của Brazil cho biết vào hôm thứ Ba, họ đang điều tra tất cả các nguy cơ đối với Olympic Rio, sự kiện bắt đầu vào ngày 5-8 tới, sau khi một nhóm Hồi giáo cực đoan người Brazil cam kết trung thành với IS.

SITE Intelligence Group - cơ quan an ninh giám sát mạng Internet của Brazil cho biết, một nhóm tự xưng là “Ansar al-Khilafah Brazil” đã gửi tin thông qua ứng dụng Telegram cam kết trung thành với tên dẫn đầu IS, Abu Bakr al-Baghdadi.

Chính phủ Brazil đã tăng cường các biện pháp an ninh sau vụ tấn công khủng bố bằng xe tải ở Nice, Pháp hồi tuần trước khiến 84 người thiệt mạng và hàng trăm người khác bị thương. Ngoài nhân sự, cảnh sát cũng lắp đặt thêm hệ thống rào chắn, cửa kiểm soát an ninh đối với khách du lịch tới Rio de Janeiro trong thời gian diễn ra Đại hội thể thao lớn nhất hành tinh.