Bớt rượu bia... giảm tai nạn

(ANTĐ) - Kết quả của một số báo cáo nghiên cứu chuyên sâu cho biết, 6% tai nạn thương tích do giao thông liên quan đến sử dụng rượu bia; 34% số nạn nhân là người điều khiển phương tiện đã tử vong vì tai nạn giao thông (TNGT) có nồng độ cồn trong máu.

Bớt rượu bia... giảm tai nạn

(ANTĐ) - Kết quả của một số báo cáo nghiên cứu chuyên sâu cho biết, 6% tai nạn thương tích do giao thông liên quan đến sử dụng rượu bia; 34% số nạn nhân là người điều khiển phương tiện đã tử vong vì tai nạn giao thông (TNGT) có nồng độ cồn trong máu.

Đó là con số thống kê chưa đầy đủ được đưa ra tại Hội thảo quốc gia “ Rượu bia và tai nạn giao thông” do ủy ban An toàn giao thông (ATGT) quốc gia, Hiệp hội An toàn đường bộ toàn cầu (GRSP), Bộ Y tế và Tổ chức Y tế thế giới (WHO) phối hợp tổ chức tại Hà Nội.

Chính phủ Việt Nam đang thực hiện chương trình hành động quyết liệt hướng tới mục tiêu giảm thiểu TNGT. Với quyết tâm của Chính phủ, sự đồng lòng của toàn dân và sự ủng hộ của các tổ chức quốc tế, Việt Nam đã thực hiện được mục tiêu kiềm chế TNGT, theo đó trong năm 2008 TNGT ở trong nước giảm mạnh trên cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và bị thương.

Tuy nhiên, tình hình TNGT ở Việt Nam đòi hỏi phải có nỗ lực cao hơn nữa, được thực hiện bền bỉ trong nhiều năm để tiến tới kiểm soát TNGT bền vững. Hàng năm, TNGT do người điều khiển phương tiện lạm dụng rượu bia đã cướp đi sinh mạng của hàng nghìn người, làm hàng chục nghìn người khác bị thương, đe dọa tới hạnh phúc của mỗi gia đình và sự bền vững của mỗi quốc gia.

Do đó rất cần sự thống nhất về nhận thức, hành động, quyết tâm hạn chế tác hại của rượu bia trong TNGT đường bộ, đẩy mạnh thực hiện Luật Giao thông đường bộ. Cũng như kêu gọi các chuyên gia nước ngoài trao đổi kinh nghiệm ở các nước về chống lạm dụng rượu bia nhằm chung tay trong việc tuyên truyền đến mọi người dân để hạn chế việc sử dụng rượu bia quá mức, từ đó tránh được hiểm họa cho bản thân, góp phần xây dựng xã hội phát triển bền vững.

Bắt đầu từ ngày 1-7-2009, quy định mới về sử dụng rượu bia với người điều khiển phương tiện giao thông có hiệu lực. Theo đó, nồng độ cồn hiện là 80mg/100ml máu hoặc 40mg/1lít khí thở sẽ giảm xuống còn 50mg/100ml máu hoặc 0,25mg/1lít khí thở đối với người điều khiển xe môtô, xe gắn máy và bằng 0 đối với người điều khiển xe ôtô, máy kéo, xe máy chuyên dùng.

Chế tài với các vi phạm cũng được nâng lên rất nặng. Đây là minh chứng cho sự quyết tâm của Chính phủ cũng như toàn xã hội với việc giảm thiểu tai nạn giao thông do rượu bia gây ra. Bằng những hành động quyết liệt, mạnh mẽ của các cơ quan chức năng trong thời gian tới chắc chắn những tai nạn do người điều khiển phương tiện giao thông sử dụng rượu bia sẽ giảm xuống đáng kể.

Anh Tú