Bốn lực lượng ‘xây’ cơ chế phối hợp đảm bảo trật tự giao thông, đô thị khu vực cổng Bệnh viện Bạch Mai

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Thông tin với PV ANTĐ ngày 27-6, Thượng tá Lương Anh Tuấn –Phó trưởng Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH CATP Hà Nội cho biết, đơn vị đang phối hợp cùng 3 lực lượng, địa bàn triển khai kế hoạch phối hợp đảm bảo trật tự giao thông, đô thị khu vực cổng Bệnh viện Bạch Mai.
Lực lượng CSTT CATP làm nhiệm vụ khu vực cổng Bệnh viện Bạch Mai, trên đường Giải Phóng

Lực lượng CSTT CATP làm nhiệm vụ khu vực cổng Bệnh viện Bạch Mai, trên đường Giải Phóng

Theo Thượng tá Lương Anh Tuấn, trước diễn biến phức tạp về trật tự giao thông, đô thị tại khu vực các cổng số 1 và số 4 của Bệnh viện Bạch Mai; đặc biệt sự chưa nhất quán trong cơ chế phối hợp giữa các lực lượng, địa bàn, trên cơ sở báo cáo và được sự chuẩn y của Ban Giám đốc CATP, các đơn vị: Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an quận Hai Bà Trưng và Công an quận Đống Đa đã họp, thống nhất cơ chế phối hợp đảm bảo TTGT, TTĐT khu vực cổng viện Bạch Mai, và trách nhiệm của các đơn vị trong duy trì tình hình trật tự, kết quả đạt được.

Liên quân xử phạt "nóng" phương tiện dừng đỗ sai quy định

Liên quân xử phạt "nóng" phương tiện dừng đỗ sai quy định

“Sự bố trí lực lượng chưa hợp lý, khiến yếu tố khép kín thời gian – địa bàn chưa được đảm bảo; chưa kể có thời điểm, có lực lượng còn chưa thực sự quyết liệt”, chỉ huy Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH thẳng thắn nhìn nhận tồn tại thời gian qua, khiến công tác đảm bảo TTATGT-TTĐT khu vực cổng số 1 và số 4 Bệnh viện Bạch Mai (trên đường Giải Phóng và phố Phương Mai), chưa đạt hiệu quả, kết quả như mong muốn.

Đánh giá thẳng thắn, kỹ càng tồn tại, bất cập để từ đó, cuộc họp giữa các lực lượng, địa bàn đã hình thành, thống nhất cơ chế triển khai thực hiện, đảm bảo từng bước lập lại TTGT-ĐT khu vực cổng Bệnh viện Bạch Mai.

Thông thoáng trên đường Giải Phóng

Thông thoáng trên đường Giải Phóng

Theo đó, Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH PC06 chủ trì chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc Công an các quận Đống Đa, Hai Bà Trưng và tổ CSTT phụ trách địa bàn khu vực các cổng số 1, số 4 Bệnh viện tập trung giải quyết TTĐT, hàng rong, trà đá… sử dụng trái phép lòng, hè đường kinh doanh. “ Khi đã ra quân xử lý, nếu vẫn để vi phạm tái diễn thì chỉ huy Công an các phường Đông Tâm, Phương Mai và Công an 2 quận Hai Bà Trưng, Đống Đa sẽ chịu trách nhiệm”, Thượng tá Lương Anh Tuấn nêu rõ, và khẳng định, đơn vị sẽ chịu trách nhiệm trong việc đôn đốc, kiểm tra, xử lý vi phạm tại các địa phận giáp ranh 2 quận.

Cùng với đó, Phòng CSGT chỉ đạo đội CSGT số 4 giải quyết TTGT khu vực các cổng Bệnh viện Bạch Mai, tập trung các lỗi vi phạm của ô tô, xe máy. Song song với việc cắm chốt vào các khung giờ “nóng”, lực lượng CSGT tăng cường “phạt nguội”, và lắp biển cảnh báo để người dân biết và hạn chế vi phạm.

Cơ chế phối hợp, trách nhiệm cũng đã được xác định rõ đối với Công an các quận Đống Đa – Hai Bà Trưng, theo đúng địa giới hành chính, bám sát khu vực hàng rào phía ngoài hành lang an toàn đường sắt trở vào bệnh viện và trở ra đường Giải Phóng. Đáng chú ý, với đặc thù từ hành lang an toàn đường sắt trở ra, CAP Đồng Tâm có trách nhiệm tham mưu BCĐ 197 phường huy động các ngành, đoàn thể vào cuộc; và gửi thông báo đến các hãng taxi thường có phương tiện vi phạm để chấn chỉnh.

Theo thống kê sơ bộ, từ đầu tháng 5 đến nay, CAP Phương Mai phát hiện, xử phạt 87 trường hợp vi phạm, với số tiền gần 26 triệu đồn; CAP Đồng Tâm xử lý 15 trường hợp với số tiền gần 6,5 triệu đồng...