Bom hạt nhân siêu chính xác B61-12 của Mỹ vì sao rất đáng sợ?

ANTD.VN - Dù có đương lượng nổ nhỏ nhất trong số các loại vũ khí hạt nhân hiện nay của Mỹ, tuy nhiên bom hạt nhân B61-12 lại có độ chính xác cực cao, vì thế vẫn đảm bảo tiêu diệt mục tiêu trong khi hạn chế được phần nào sự hủy diệt không mong muốn.
Mỹ phát triển bom hạt nhân B61-12 tuy có đương lượng nổ nhỏ nhưng lại tấn công cực chính xác, đảm bảo xóa sổ mục tiêu và tránh gây thiệt hại lớn ra xung quanh.
Từ triết lý bom nguyên tử công phá diện rộng, Mỹ chuyển sang thiết kế nhỏ gọn đi cùng độ chính xác cao khiến các đối thủ tiềm tàng lo lắng.
Việc thiết kế nhỏ gọn cho phép chiến đấu cơ mang được số bom nhiều hơn, giúp công phá được nhiều mục tiêu hơn.
Bom hạt nhân siêu chính xác B61-12 hiện là một trong những vũ khí răn đe nòng cốt của Mỹ.
Loại bom này là thành phần của bộ ba vũ khí hạt nhân răn đe chiến lược trên không, trên biển và trên đất liền của quân đội Mỹ.
Bom hạt nhân siêu chính xác B61-12 là biến thể mới nhất trong gia đình bom hạt nhân B61, biến thể này đã được đưa vào biên chế vào tháng 06/2020.
B61-12 là phiên bản hợp nhất và thay thế 4 phiên bản cũ hơn của dòng B61 trong kho vũ khí hạt nhân của Mỹ.
Ở phiên bản này, B61-12 được trang bị thêm nhiều tính năng và phần cứng để tăng độ chính xác.
So với B61-11, phiên bản bom B61-12 có đương lượng nổ nhỏ hơn hẳn.
Cụ thể, loại B61-11 mang đầu đạn có đương lượng nổ lên tới 400 kiloton, trong khi đó, loại B61-12 chỉ có đầu đạn nổ 50 kiloton.
Thế nhưng, B61-12 có độ chính xác cao hơn rất nhiều, với bán kính lệch mục tiêu chỉ là khoảng trên dưới 20 m torng khi bom B61-11 là 170 m.
Sự kết hợp giữa độ chính xác và năng suất thấp làm cho bom hạt nhân B61-12 được dùng nhiều nhất trong kho vũ khí của Mỹ.
Độ chính xác là yếu tố quan trọng để có thể giảm đương lượng nổ của bom.
Hai thông số này tỉ lệ nghịch với nhau.
Một quả bom nguyên tử cơ có đương lượng nổ nhỏ vẫn đảm bảo xoá sổ mục tiêu đồng thời phần nào hạn chế được việc gây hại môi trường xung quanh.
Bom hạt nhân B61-12 được thả dưới dạng rơi tự do hoặc bay chậm nhờ hệ thống dù hãm, chúng có thể được kích nổ khi còn cách mặt đất 15 m để tăng hiệu suất diệt mục tiêu trên diện rộng.
Hoặc chúng cũng có thể được kích nổ sau khi đã xuyên vào lòng đất ở một khoảng cách nhất định để phá hủy hệ thống công sự ngầm của đối phương.
Hiện bom B61-12 được triển khai trên nhiều máy bay ném bom chiến lược- chiến thuật của không quân Mỹ.
Sự kết hợp giữa bom hạt nhân B61-12 và máy bay tiêm kích F-35 hay máy bay ném bom chiến lược B-2 được coi là phương tiện răn đe đáng sợ của Mỹ.

Bởi lẽ tiêm kích F-35 và máy bay ném bom B-2 đều có khả năng tàng hình, chúng có thể xâm nhập sâu vào lãnh thổ đối phương để ném bom hạt nhân.

Cho đến thời điểm hiện tại đã có khoảng 3.155 quả bom B61 với các phiên bản được sản xuất.

Ngoài được triển khai trên đất Mỹ, Washington còn triển khai loại bom hạt nhân này đến trực chiến tại một số quốc gia đồng minh ở châu Âu.