Bỏ tục 'cướp giò hoa tre', người dân kiên nhẫn xếp hàng xin 'lộc' Thánh Gióng

ANTD.VN - Việc ban tổ chức hội Gióng đền Sóc bỏ hình thức "cướp lộc" thay bằng "phát lộc" giúp lễ hội giữ được không gian trang nghiêm và xóa đi những hình ảnh phản cảm trong ngày khai hội hôm nay (21-2), tức mùng 6 Tết.

Từ sáng sớm, người dân các xã Phù Linh, Tiên Dược, Tân Minh, Xuân Giang, Đức Hòa, Bắc Phúc (huyện Sóc Sơn, Hà Nội) đã náo nức kéo về đền Sóc, mang theo lễ vật cung tiến lên Đức Thánh Gióng.

Từ già...

...tới trẻ đều hân hoan trong ngày hội quê hương, háo hức chờ đón các đoàn rước vật phẩm đi qua.

Chủ tế cùng bô lão các thôn sửa soạn lễ vật, trước giờ cung tiến.

Đúng 7h30, lãnh đạo cùng các bô lão địa phương làm lễ dâng hương trước sân đền Thượng.

Chủ tịch UBND huyện Sóc Sơn Vương Văn Bút đánh trống khai hội đền Sóc xuân Mậu Tuất 2018.

Kế đó, lần lượt 8 đoàn rước gồm hoa tre, ngựa sắt, voi chiến, trầu cau, ngà voi, cỏ voi, kiệu tướng, cầu húc sẽ mang vật phẩm tới trước cửa đền Sóc dâng lên Đức Thánh, cầu mong Ngài phù hộ cho dân làng có cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Đoàn rước voi chiến thể hiện khí thế oai hùng của Đức Thánh khi đánh đuổi giặc Ân.

Phụ họa cho màn rước là âm thanh giục giã của tiếng cồng.

Mỗi đoàn rước có một chủ tế đọc các bài tế trước khi dâng lễ lên Đức Thánh.

Với tấm lòng thành kính, tưởng nhớ người có công dẹp giặc Ân.

Nghi lễ rước Tướng tiến cung phục lễ.

Màn rước giò hoa tre hút sự quan tâm tại hội Gióng đền Sóc.

Ông Nguyễn Ngọc Nung - Thủ nhang đền Sóc, cho biết, tục truyền rằng ngày xưa Thánh Gióng đánh đuổi giặc Ân gãy roi sắt đã dùng cây tre ngà thay thế. Vì vậy hàng năm đến hội, dân làng lại làm giò hoa tre dâng lên Ngài, cầu mong giàu ý chí, sức mạnh và cả tài lộc.

Cùng với giò lá trầu không...

...giò hoa tre là vật phẩm được đem ra sân đền để dân làng "cướp lộc". Tuy nhiên do sự thiếu ý thức của một bộ phận người dân nên hình thức này biến tướng, tạo ra hình cảm phản cảm. Vì vậy năm nay, ban tổ chức lễ hội quyết định thay bằng hình thức phát lộc.


Theo đó vật phẩm sau khi làm lễ sẽ được chia nhỏ...

...và phát cho đông đảo người dân, khách thập phương tại khu vực hậu cung đền Thượng.

Dù thi thoảng vẫn còn cảnh chen lấn để "xin lộc", song nhìn chung không còn những hình ảnh phản cảm như các mùa lễ hội trước.

Đa số người dân đều xin cả lộc là hoa tre và lá trầu.

Hai cụ bà hoan hỉ với phần "lộc Thánh". Ở những mùa lễ hội trước, thường chỉ có thanh niên mới "cướp" được lộc mang về.

Từng dòng người xếp hàng chờ tới lượt được tiếp cận khu vực phát lộc. Đại diện ban tổ chức cho biết có khoảng 600 giò hoa tre sẽ được phát trong 3 ngày lễ hội. Ngoài ra mỗi thôn có đoàn rước, sau khi làm lễ sẽ chia vật phẩm cho người dân.

Hội Gióng đền Sóc sẽ kéo dài tới ngày 23-2, tức mùng 8 Tết.