Bộ trưởng Thống nhất Cho Myoung-gyon sẽ dẫn đầu đoàn Hàn Quốc tham dự đàm phán cấp cao liên Triều

ANTD.VN -Ngày 27/3, Hàn Quốc đã gửi danh sách phái đoàn gồm 3 thành viên do Bộ trưởng Thống nhất Cho Myoung-gyon làm trưởng đoàn đến Triều Tiên tham dự các cuộc đối thoại cấp cao giữa hai miền vào tuần này nhằm chuẩn bị cho cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều dự kiến diễn ra vào cuối tháng 4 tới.

Bộ trưởng Thống nhất Cho Myoung-gyon (trái) sẽ dẫn đầu đoàn Hàn Quốc tham dự đàm phán cấp cao liên Triều

Theo Bộ Thống nhất Hàn Quốc, 2 thành viên còn lại của phái đoàn là Thứ trưởng Bộ Thống nhất Chun Hae-sung và Thư ký báo chí của Tổng thống Moon Jae-in, ông Yoon Young-chan.

Dự kiến hai bên sẽ tiến hành đàm phán cấp cao vào ngày 29/3 tại vùng biên giới phía Triều Tiên, trong đó sẽ thảo luận chi tiết về cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un

Phía Triều Tiên, phái đoàn sẽ do Chủ tịch Ủy ban Thống nhất hòa bình Triều Tiên, ông Ri Son-gwon (trong ảnh), làm trưởng đoàn. Hiện Triều Tiên vẫn chưa gửi cho Hàn Quốc danh sách hai thành viên còn lại trong phái đoàn

Cùng ngày, theo hãng tin Reuters, một chuyến tàu hỏa được cho là chở phái đoàn cấp cao Triều Tiên đã rời thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc. Các nguồn tin ngoại giao cho rằng một quan chức cấp cao của Triều Tiên thăm Bắc Kinh, trong khi có đồn đoán đó là nhà lãnh đạo Kim Jong-un

Trước đó, hãng tin Kyodo (Nhật Bản) ngày 26/3 cho biết, một chuyến tàu hỏa đặc biệt chở quan chức cấp cao Triều Tiên đã đi qua thành phố Đan Đông (Trung Quốc) sát biên giới với Triều Tiên

Hãng tin Bloomberg dẫn các nguồn thạo tin cho rằng chuyến tàu chở nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un thăm Trung Quốc và đây là chuyến công du nước ngoài đầu tiên được biết đến của ông kể từ khi lên nắm quyền hồi cuối năm 2011

Phát biểu tại buổi họp báo thường kỳ ngày 27/3, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh nêu rõ, nước này sẽ công bố thông tin về những đồn đoán liên quan việc nhà lãnh đạo Kim Jong- Un hoặc một quan chức cấp cao của Triều Tiên thăm Bắc Kinh "vào thời điểm thích hợp".

Bà Hoa Xuân Oánh nói "không có thông tin nào vào thời điểm này", đồng thời khẳng định Trung Quốc vẫn duy trì quan hệ hữu nghị với Triều Tiên. Trong ảnh: An ninh tăng cường tại Bắc Kinh ngày 27/3

Nếu đúng nhà lãnh đạo Triều Tiên đến thăm Trung Quốc thì đây là dấu hiệu tích cực trong bối cảnh quan hệ Bắc Kinh - Bình Nhưỡng