Bộ trưởng Quốc phòng Đức được bầu làm Chủ tịch Ủy ban châu Âu

ANTD.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Đức Ursula von der Leyen vừa được lãnh đạo các nước châu Âu bầu làm Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) thay cho ông Jean-Claude Juncker trong nhiệm kì 2019-2024, sau nhiều ngày họp bàn căng thẳng.

Sau khi các ứng cử viên như chính trị gia Hà Lan Frans Timmermans và nhà lập pháp Đức Manfred Weber bị loại  vì không nhận được sự ủng hộ từ nhiều nhóm chính trị, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã đề cử bầu bà Ursula von der Leyen vào ghế Chủ tịch EC và đổi lại, Đức phải ủng hộ ứng viên người Pháp là bà Christine Lagarde, người đang giữ chức Giám đốc Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) vào vai trò Chủ tịch Ngân hàng trung ương châu Âu (ECB).

Bà Leyen sẽ trở thành nữ chủ tịch đầu tiên của EC sau khi được nghị viện châu Âu thông qua

Sau khi nhận được sự ủng hộ từ lãnh đạo các quốc gia thành viên vào hôm 5-7, bà Leyen vẫn cần được nghị viện EU thông qua. Để đắc cử, bà Leyen sẽ cần nhận được 376 trên tổng số 751 số phiếu ở nghị viện châu Âu trong phiên bầu cử vào ngày 15-7 tới.

Nếu thành công, bà Leyen sẽ chính thức thay ông Jean-Claude Juncker từ ngày 1-11-2019 và trở thành nữ Chủ tịch EC đầu tiên trong lịch sử.

Bà Leyen được coi một đồng minh trung thành của Thủ tướng Đức Angela Merkel do đó đây có thể gọi là thắng lợi lớn cho Berlin nhằm giành được tầm ảnh hưởng tại EU.