Bộ Tài chính Mỹ mở rộng lệnh trừng phạt khiến dầu của Nga khó lòng 'lách luật'

ANTD.VN - Bộ Tài chính Mỹ đã đưa ra động thái cứng rắn nhằm vào những doanh nghiệp vận tải trên toàn thế giới giúp dầu của Nga lách lệnh trừng phạt.

Với bước đi mới do Bộ Tài chính Mỹ đưa ra, dự báo các doanh nghiệp vận tải, thậm chí nhiều quốc gia sẽ phải "chùn chân" trong việc tiếp tục đưa dầu của Nga ra thị trường thế giới với mức giá vượt trần 60 USD mà G7 đã quy định.

Vào ngày 17/11, Bộ trưởng Tài chính Mỹ - bà Janet Yellen đã thông qua việc ký lệnh trừng phạt đối với 3 công ty vận tải biển có trụ sở tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) và 3 tàu vận tải thuộc sở hữu những doanh nghiệp này.

Lý do dẫn tới quyết định trên, như Bộ trưởng Tài chính Mỹ giải thích, các doanh nghiệp này đã giúp dầu của Nga được bán với giá vượt mức trần do các nền kinh tế lớn nhất thế giới (G7) và Australia đặt ra.

Trước diễn biến trên, các chuyên gia phân tích từ hãng tin Bloomberg nhận xét, do mục tiêu giảm doanh thu từ xuất khẩu dầu mỏ của Nga chưa đạt được cho nên Mỹ buộc phải dùng đến biện pháp cứng rắn nhằm đạt được mục đích.

Các doanh nghiệp nói trên đều bị cáo buộc giúp xuất khẩu dầu thô của Nga bán được với mức giá trên 60 USD/thùng, tức là vượt trên ngưỡng giới hạn mà các nền kinh tế hàng đầu phương Tây đã quy định.

Văn phòng kiểm soát tài sản nước ngoài (OFAC) của Bộ Tài chính Mỹ cho biết thêm, các chủ tàu đã sử dụng “dịch vụ của người Mỹ trong việc vận chuyển dầu thô có nguồn gốc từ Nga”, vì vậy họ phải chịu sự trừng phạt.

Trước đây, OFAC chịu trách nhiệm giám sát, phát hiện và ra chế tài đối với những hành động bị nhận xét là vi phạm lệnh trừng phạt, họ đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với một số công ty Thổ Nhĩ Kỳ, cũng như nhiều doanh nghiệp tại châu Âu và châu Á.

Nhưng hiện nay, phạm vi địa lý chính trị và kinh tế của những biện pháp trừng phạt mà Mỹ đưa ra không ngừng mở rộng khi đã bao phủ gần như toàn bộ thế giới, đặc biệt nếu nhìn vào số lượng các lệnh cấm vận và dân số của những nước phải hứng chịu.

Không chỉ có vậy, lúc này các biện pháp trừng phạt cũng ảnh hưởng đến cư dân Mỹ kinh doanh ở nước ngoài. Thông qua bước đi trên, Bộ Tài chính Mỹ và Nhà Trắng đã cho thấy rằng không có giới hạn nào đối với cuộc chiến thương mại.

Những biện pháp trừng phạt được Mỹ áp đặt không ngần ngại đối với cả đồng minh và đối thủ, bao trùm lên cả những cá nhân và công ty, như một phương tiện trừng phạt hoặc khen thưởng, ở bên kia đại dương và ngay tại quê nhà.

Theo nhận xét từ nhiều chuyên gia phân tích, chính quyền Mỹ đơn giản là không thể dừng lại, khi họ đã đánh mất những phương thức liên lạc cũng như đàm phán hiệu quả hơn với đối phương, trong đó có phương pháp ngoại giao.

Bước đi của Mỹ chắc chắn sẽ gây ra phản ứng mạnh ngay từ phía những đồng minh lâu đời, nhưng giờ đây lại trở thành đối tượng chịu ảnh hưởng từ lệnh cấm vận chống Nga.

Nhưng bên cạnh đó, không thể phủ nhận thực tế là bước đi trên sẽ khiến Moskva rất khó khăn trong việc duy trì hoạt động xuất khẩu dầu mỏ với giá cao, vượt mức trần mà G7 quy định.

Các đối tác của Moskva sẽ phải thận trọng hơn khi ký kết những hợp đồng trung chuyển dầu mỏ với Nga nhằm tránh trở thành đối tượng bị Bộ Tài chính Mỹ trừng phạt.

Trong tương lai, thậm chí sẽ có bước đi cứng rắn hơn được đưa ra đó là trừng phạt đối với cả quốc gia mua dầu của Nga cao hơn giá trần thay vì chỉ áp dụng lên doanh nghiệp đơn lẻ như hiện nay.