Bộ GD-ĐT kiểm tra chấm thi tại Hà Nội, yêu cầu tuần tự, đúng tiến độ, khung thời gian quy định

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Văn Phúc, Trưởng đoàn Kiểm tra số 4, Ban Chỉ đạo quốc gia Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 đã kiểm tra công tác chấm thi tốt nghiệp THPT của Hà Nội, nơi có số lượng bài thi tốt nghiệp THPT nhiều nhất cả nước.
Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Văn Phúc yêu cầu Hà Nội chấm thi phải thực hiện tuần tự, đúng tiến độ, đảm bảo khung thời gian đã được Bộ đưa ra

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Văn Phúc yêu cầu Hà Nội chấm thi phải thực hiện tuần tự, đúng tiến độ, đảm bảo khung thời gian đã được Bộ đưa ra

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 thành phố Hà Nội, công tác chấm thi đang được triển khai khẩn trương với quyết tâm bảo đảm chất lượng và tiến độ quy định.

Sở GD-ĐT đã huy động gần 700 giáo viên của các trường THPT làm nhiệm vụ chấm thi. Các điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị và nhân lực phục vụ công tác chấm thi được chuẩn bị chu đáo và bảo đảm an toàn, bảo mật.

Điểm chấm bài thi trắc nghiệm của thành phố Hà Nội có hơn 273.000 bài thi của các môn thi, bài thi: Toán, tổ hợp khoa học tự nhiên, tổ hợp khoa học xã hội, ngoại ngữ. Trong đó, môn toán có số lượng bài thi lớn nhất với gần 96.000 bài. Còn tại điểm chấm bài thi tự luận có 98.000 bài thi môn ngữ văn.

Sở GD-ĐT Hà Nội đã chủ động phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để bảo đảm tốt công tác an ninh, an toàn khu vực làm phách bài thi tự luận và các khu vực chấm thi theo đúng Quy chế thi và Hướng dẫn tổ chức kỳ thi do Bộ GD-ĐT ban hành.

Đánh giá cao sự sẵn sàng và chuyên nghiệp của Ban Chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 của thành phố Hà Nội trong công tác coi thi và hiện tại là công tác chấm thi, Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc nhấn mạnh, đến thời điểm này, công tác tổ chức thi tốt nghiệp THPT năm 2022 đã đi được 3/4 thời gian, kết quả thu được đến thời điểm này đã thể hiện sự nỗ lực, tập trung cao độ của Ban Chỉ đạo thi thành phố Hà Nội.

Để đảm bảo kỳ thi công bằng, nghiêm túc, theo Thứ trưởng, mỗi cán bộ tham gia từng khâu của quá trình chấm thi phải đúng vai, thuộc bài, không sáng tạo trong quá trình thực thi công việc. Quá trình chấm thi phải thực hiện tuần tự, đúng tiến độ, đảm bảo khung thời gian đã được Bộ GDĐT đưa ra. Chấm thi nghiêm túc, nhưng cũng phải đảm bảo tiến độ.

Trong điều kiện chấm thi tự luận căng thẳng, làm việc với cường độ cao, Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc động viên các cán bộ tham gia chấm thi giữ gìn sức khỏe để thực hiện công việc tốt nhất. Thứ trưởng cũng đề nghị Ban chỉ đạo thi thành phố Hà Nội tạo mọi điều kiện tốt nhất để cán bộ chấm thi yên tâm thực hiện nhiệm vụ.