Bộ Công an Việt Nam và Lào ký kết tăng cường hợp tác công tác đảm bảo an ninh

ANTD.VN - Sáng 20-2, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an và Thượng tướng Vi-lay La-khăm-phong, Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bộ trưởng Bộ An ninh nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào đã có buổi hội đàm và ký kết biên bản ghi nhớ  về tăng cường hợp tác đảm bảo an ninh.
Theo biên bản ghi nhớ, trong năm 2019, hai bên tiếp tục duy trì trao đổi tình hình để tham mưu với lãnh đạo Đảng, Nhà nước có chỉ đạo kịp thời trong công tác bảo đảm an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội; phối hợp xử lý vụ việc ANTT phát sinh. Hai bên tăng cường phối hợp, trao đổi thông tin phục vụ yêu cầu điều tra, xác minh, đấu tranh ngăn chặn các hoạt động khủng bố, tội phạm ma túy, truy nã...
Bộ Công an hai nước thúc đẩy việc đàm phán, tiến tới ký kết Hiệp định chuyển giao người bị kết án phạt tù, Hiệp định dẫn độ, Hiệp định bảo vệ tin mật trong năm 2019.
Bộ trưởng Bộ Công an hai nước Việt Nam - Lào đã đánh giá kết quả hợp tác năm 2018, ký kết hợp tác năm 2019 giữa Bộ Công anViệt Nam và Bộ An ninh Lào. 
Cũng tại buổi Hội đàm, Trung tướng Đoàn Duy Khương, Giám đốc CATP Hà Nội và Thiếu tướng Bup-phả Sỉ-phôm-ma, Giám đốc Công an Thủ đô Viêng Chăn đã ký kết biên bản ghi nhớ hơp tác về công tác giữ gìn, đảm bảo an ninh trật tự giữa hai Thủ đô của hai nước Việt Nam- Lào.