Bộ Công an phát động phong trào thi đua đặc biệt trong toàn lực lượng

ANTD.VN - Ngày 20-5, Bộ cCông an đã tổ chức lễ phát động phong trào thi đua đặc biệt kỷ niệm 50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước; đồng thời hướng tới kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống CAND; 15 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ và hưởng ứng phong trào thi đua "Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hoá công sở" do Chính phủ phát động. Đại tướng Tô Lâm, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng uỷ Công an Trung, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi lễ.

Phong trào thi đua được phát động với chủ đề "Phát huy truyền thống 75 năm vẻ vang, nâng cao bản lĩnh, tính nhân văn, lập công dâng Bác, vì nước quên thân, vì dân phục vụ". Theo đó, công an các đơn vị, địa phương tập trung thi đua bảo vệ ANQG, bảo đảm TTATXH, phấn đấu làm giảm 3 - 5% tội phạm hình sự; thi đua thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, hậu cần đảm bảo. Thông qua các hoạt động nhằm giúp giáo dục cho CBCS về truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc để nâng cao bản lĩnh chính trị, rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, gần dân, trọng dân, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Để phong trào thi đua đặc biệt đạt được kết quả cao nhất với khẩu hiệu hành động “Chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh 4 nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, cấp ủy công an các cấp nêu cao tinh thần trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện phong trào thi đua với các biện pháp phong phú, thiết thực, hiệu quả, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhất là tuyên truyền hình ảnh đẹp của người chiến sỹ CAND làm tốt công tác. Đoàn thanh niên, hội phụ nữ phát huy vai trò xung kích, nòng cốt trong mọi hoạt động của đơn vị, thi đua mỗi cán bộ công an là một tấm gương sáng, nhân tố tiên phong trong thực hiện văn hóa công vụ, trong học tập làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện Di chúc của Người.