Bộ Công an đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép sẽ nâng cao chất lượng lái xe, góp phần giảm tai nạn giao thông

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Chiều 10-2, Bộ Công an đã tổ chức Hội thảo khoa học cấp Bộ “Những vấn đề lý luận và thực tiễn của việc chuyển chức năng quản lý Nhà nước về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ từ Bộ Giao thông vận tải sang Bộ Công an”.

Hội thảo nhằm làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn của đề xuất chuyển chức năng quản lý Nhà nước về đào tạo, sát hạch, cấp Giấy phép lái xe cơ giới đường bộ từ Bộ Giao thông vận tải sang Bộ Công an.

Trong những năm qua, dù tình hình trật tự, an toàn giao thông ở nước ta có những chuyển biến hết sức tích cực nhưng văn hóa giao thông còn nhiều yếu kém; số người người chết, bị thương do tai nạn giao thông đường bộ cao; số vụ tai nạn giao thông đường bộ chiếm 97% số vụ, số người chết, số người bị thương trong tổng số vụ tại nạn giao thông nói chung, gây thiệt hại lớn về tài sản. Đáng chú ý là nguyên nhân gây tai nạn giao thông do lỗi chủ quan của người tham gia giao thông chiếm trên 90% số vụ.

Toàn cảnh hội thảo

Toàn cảnh hội thảo

Ở nước ta hiện nay, đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe là một khâu của công tác quản lý người điều khiển phương tiện giao thông và có quan hệ chặt chẽ với nhau, không tách rời nhau với quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.

Quản lý người điều khiển phương tiện giao thông thực chất là nhằm bảo vệ các quyền con người, bảo vệ ANQG, bảo đảm TTATXH trong môi trường giao thông nhưng lại không được giao trách nhiệm chính cho Bộ Công an đang do cơ quan quản lý về kinh tế - kỹ thuật thực hiện dẫn đến hiệu quả quản lý sau khi cấp giấy phép lái xe rất hạn chế, không quy được trách nhiệm chính cho cơ quan nào, việc kiềm chế, làm giảm tai nạn giao thông gặp nhiều khó khăn.

Thiếu tướng GS.TS Trần Minh Hưởng, Giám đốc Học viện CSND, thừa ủy quyền của Bộ Công an chủ trì hội thảo

Thiếu tướng GS.TS Trần Minh Hưởng, Giám đốc Học viện CSND, thừa ủy quyền của Bộ Công an chủ trì hội thảo

Khắc phục những tồn tại này, ngày 4-9-2020, Chính phủ có Tờ trình số 399/TTr-CP kèm theo hồ sơ dự án Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ báo cáo Quốc hội. Dự thảo luật đã được xin ý kiến các vị đại biểu Quốc hội, được Tổng thư ký Quốc hội tiếp thu đề nghị Chính phủ nghiên cứu, tiếp thu, giải trình, tập trung vào 5 nhóm vấn đề trong đó có vấn đề “Quản lý đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe”.

Hội thảo được tổ chức tại Học viện Cảnh sát nhân dân vào chiều nay 10-2 nhằm lắng nghe các ý kiến của các cơ quan, tổ chức, nhà khoa học, các trung tâm dạy nghề và sát hạch lái xe và nhân dân về quản lý Nhà nước về vấn đề này.

Đồng thời bổ sung, làm rõ thêm luận cứ khoa học của đề xuất chuyển chức năng quản lý Nhà nước về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ từ Bộ Giao thông vận tải sang Bộ Công an.

Đánh giá đúng thực trạng tình hình trật tự, an toàn giao thông đường bộ liên quan đến người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và thực trạng quản lý nhà nước về đào tạo, sát hạch, cấp Giấy phép lái xe cơ giới đường bộ.

Dự án Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ được thông qua, công tác sát hạch lái xe do Bộ Công an quản lý

Dự án Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ được thông qua, công tác sát hạch lái xe do Bộ Công an quản lý

Đánh giá các tác động của việc chuyển chức năng quản lý Nhà nước về đào tạo, sát hạch, cấp Giấy phép lái xe cơ giới đường bộ từ Bộ Giao thông vận tải sang Bộ Công an.

Đưa ra những kiến nghị, đề xuất về việc chuyển chức năng quản lý Nhà nước về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ từ Bộ Giao thông vận tải sang Bộ Công an.

Phát biểu kết luận hội thảo, Thiếu tướng GS.TS Trần Minh Hưởng, Giám đốc Học viện CSND, thừa ủy quyền của Bộ Công an chủ trì hội thảo khẳng định các tham luận trình bày trực tiếp tại hội thảo cũng như các bài viết được ban tổ chức in kỷ yếu đều có chất lượng cao, thể hiện sự tâm huyết cũng như tính thực tiễn của tác giả.

Đơn vị chủ trì thừa ủy quyền của Bộ Công an nghiêm túc tiếp thu, bổ sung và trình lãnh đạo Bộ góp phần làm sáng rõ thêm căn cứ xây dựng dự án Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ trình Quốc hội.