Trải qua 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và trong thời bình, lực lương Công an nhân dân đã có hơn 14 ngàn liệt sỹ ngã xuống để giành lại độc lập, tự do cho dân tộc và bảo vệ sự bình yên cho cuộc sống của nhân dân.
Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, đoàn đại biểu đã bày tỏ tấm lòng thành kính và biết ơn vô hạn trước công lao của các thế hệ đi trước, các anh hùng đã hy sinh vì sự nghiệp cách mạng của dân tộc, đồng thời nguyện trung thành tuyệt với Đảng, với Nhà nước CHXHCN Việt Nam và nhân dân. Phát huy truyền thống và những thành tựu đã đạt được, thế hệ hôm nay quyết tâm hoàn, xây dựng lực lượng CAND ngày càng trong sạch, vững mạnh, xứng đáng là “thanh bảo kiếm” của Đảng, bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, hết lòng vì nhân dân phục vụ; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của đất nước.