BMP-3 chiến lợi phẩm của Ukraine tại mặt trận Bakhmut có ưu thế lớn nhờ loại đạn đặc biệt

ANTD.VN - Chiến xa bộ binh BMP-3 chiến lợi phẩm thu từ Nga nhận kỳ vọng sẽ giúp Quân đội Ukraine giữ vững mặt trận Bakhmut, nhất là khi nó được trang bị loại đạn mới rất đặc biệt.

Cùng với nhiều loại xe tăng chủ lực như T-72B3, T-80BVM hay T-90M, chiến xa bộ binh BMP-3 mà Quân đội Ukraine thu giữ từ binh lính Nga cũng đã được huy động tham chiến tại mặt trận Bakhmut.

Hình ảnh chiếc xe chiến đấu bộ binh tối tân BMP-3 với ký hiệu sơn hình chữ thập đặc trưng của lực lượng vũ trang Ukraine đã được ghi nhận xuất hiện tại Bakhmut, như vậy vũ khí do Nga chế tạo đã được sử dụng để chống lại chính quân Nga.

Ngoài việc sửa chữa hư hỏng, phía Ukraine còn cho biết những xe chiến đấu bộ binh này được trang bị loại đạn 100 mm đặc biệt do chính nước này sản xuất, có tính năng kỹ chiến thuật ưu việt hơn hẳn sản phẩm của Nga.

Cần nhắc lại, xe chiến đấu bộ binh (IFV) BMP-3 chính thức phục vụ trong quân đội Liên Xô từ cuối thập niên 1980, tuy rằng ra đời đã lâu nhưng nó vẫn được đánh giá là dòng IFV hàng đầu thế giới hiện nay.

BMP-3 được trang bị vỏ giáp bằng hợp kim nhôm có độ cứng cao, đảm bảo an toàn cho kíp điều khiển trước đạn xuyên giáp cỡ 30 mm bắn thẳng vào vòng cung trước mặt.

Vỏ giáp này có ưu điểm là trọng lượng vừa phải, giúp cho BMP-3 vẫn giữ được độ cơ động rất cao trên cả địa hình phức tạp lẫn khi bơi vượt qua chướng ngại nước.

Hỏa lực của xe chiến đấu bộ binh BMP-3 rất mạnh và toàn diện, nó được trang bị tháp pháp Bakhcha-U gắn song song pháo tự động 2A72 cỡ 30 mm và pháo nòng xoắn 2A70 cỡ 100 mm.

Pháo 2A70 là một vũ khí rất đặc biệt, nó có thể bắn đạn nổ phá mảnh để yểm trợ hỏa lực cho bộ binh lẫn phóng tên lửa chống tăng AT-10 Bastion qua nòng để diệt xe tăng đối phương từ cự ly 4.000 m.

Tuy nhiên loại đạn nổ phá mảnh cỡ 100 mm của pháo 2A70 lại rất đặc biệt và từ trước tới nay chỉ do các nhà máy công nghiệp quốc phòng đặt trên lãnh thổ Nga độc quyền cung cấp.

Đạn nổ mảnh của pháo 2A70 gần tương tự loại dùng cho pháo D-10T2S trên xe tăng T-54/55 nhưng có liều phóng rút gọn để phù hợp với áp suất trong nòng thấp hơn.

Bên cạnh đó, khi nổ thì đạn 100 mm của pháo 2A70 cũng tung ra nhiều mảnh vụn hơn để tạo sức sát thương cao, tầm bắn tối đa của nó lên đến 7,5 km.

Mặc dù vậy, lợi thế của Nga đã không còn khi Ukraine sản xuất thành công loại đạn đặc biệt này. Công ty xuất nhập khẩu vũ khí nhà nước Ukraine SpetsTechnoExpo - đơn vị trực thuộc Ukroboronprom cho biết, họ còn chế tạo được sản phẩm vượt trội.

Đạn 100 mm của BMP-3 mà Nga chế tạo vẫn giữ lại phần vỏ như loại 100 mm của xe tăng T-54/55, trong khi đó pháo D-10T2S có áp lực lớn, đường đạn căng, nên vỏ đạn cần đúc dày để chịu áp lực, từ đó làm tăng khối lượng, dẫn tới thuốc nổ mang theo khá ít.

Trong khi đó pháo 2A70 của BMP-3 chịu áp lực thấp, đường đạn có sơ tốc chậm cho nên vỏ đạn không cần đúc dày. Nhận thấy đặc điểm trên, SpetsTechnoExpo đã chế tạo loại đạn có vỏ mỏng hơn, giúp giảm khối lượng, trong khi lại mang nhiều thuốc nổ hơn.

Như vậy các xe chiến đấu bộ binh BMP-3 của Ukraine sẽ sử dụng loại đạn nội địa vừa nhẹ, nhanh, nhưng uy lực lại lớn hơn hẳn đạn pháo 100 mm do Nga sản xuất, sẽ tạo ưu thế đáng kể cho quân đội nước này trên chiến trường Bakhmut.