".Những binh lính đầu hàng tại nhà máy Azovstal ở Mariupol của Ukraine có thể phải ra tòa án và nhận mức án cao nhất".
"Tòa án sẽ ra phán quyết về họ. Đối với những tội ác như vậy, thủ phạm có thể phải đối mặt với mức án trừng phạt cao nhất là tử hình", Yuri Sirovatko, lãnh đạo cơ quan tư pháp của Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng ở miền đông Ukraine, cho biết hôm 30/5.
Ông Sirovatko cho biết, toàn bộ binh lính bị bắt trong chiến sự đều đang ở trong khu vực do DPR kiểm soát,
Riêng số binh sĩ từng cố thủ trong nhà máy thép Azovstal đã lên tới khoảng hơn 2.400 người.
Hôm 21/5, quân đội Nga thông báo, toàn bộ binh sĩ Tiểu đoàn Azov trong nhà máy thép Azovstal ở thành phố Mariupol đã đầu hàng.
Lực lượng Ukraine cố thủ tại nhà máy Azovstal, Mariupol buông súng ngừng kháng cự theo lệnh của Kiev vào hôm 16/5.
Trước đó Nga đã bốn lần gọi hàng những binh sĩ đang cố thủ này nhưng đều không thành công.
Sau khi họ buông súng đầu hàng, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov hứa hẹn những binh sĩ này sẽ được đối xử “phù hợp với chuẩn mực quốc tế”.
Cơ quan điều tra Nga cho biết có kế hoạch thẩm vấn binh sĩ Ukraine và có thể buộc tội họ về “những hành động đã gây ra đối với dân thường ở Đông Nam Ukraine”.
Nga hiện kiểm soát hoàn toàn Mariupol. Hôm 26/5, Nga cho biết cảng tại hành phố này đã được rà phá mìn và sẽ mở cửa đón tàu thương mại trở lại.
Việc kiểm soát được thành phố Mariupol giúp Moscow kiểm soát toàn bộ bờ biển Azov, đồng thời tạo được một dải đất liên tục nối liền lãnh thổ Nga với bán đảo Crimea, khu vực bị Nga sáp nhập từ năm 2014.
Nga đã mất rất nhiều thời gian và tổn thất nặng khi muốn kiểm soát nhà máy thép Azovstal vốn do đơn vị lính Thủy quân lục chiến và Tiểu đoàn Azov trấn giữ.
Tiểu đoàn Azov, vốn là lực lượng dân quân theo chủ nghĩa dân tộc, được sáp nhập vào Vệ binh Quốc gia Ukraine và trở thành lực lượng nòng cốt trong nỗ lực phòng thủ Mariupol.
Trong khi đó, Moscow lại coi Tiểu đoàn Azov là "tổ chức tân phát xít".
Ukraine cho biết họ muốn trao đổi nhóm binh sĩ đầu hàng tại nhà máy Azovstal với Nga, song Moscow tuyên bố sẽ tiến hành xét xử những người này trước.
Các lãnh đạo Đức và Pháp trong cuộc điện đàm cuối tuần qua với Tổng thống Vladimir Putin đã thúc giục Nga nhanh chóng phóng thích nhóm binh sĩ này.