Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải: Giành lại vỉa hè, nơi nào làm không tốt phải chỉ đích danh

ANTD.VN - Làm việc với quận Bắc Từ Liêm sáng nay, 14-3, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải yêu cầu, trong công tác lập lại trật tự đô thị, vỉa hè, phải quyết liệt và kiên trì, nơi nào làm không tốt phải điểm tên và xử lý.

Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải kiểm tra bộ phận một cửa tại UBND quận Bắc Từ Liêm trước khi làm việc với Quận ủy Bắc Từ Liêm sáng 14-3

Báo cáo tình hình kinh tế xã hội trên địa bàn với Bí thư Thành ủy Hà Nội, Bí thư Quận ủy Bắc Từ Liêm Lê Văn Thư cho biết, năm 2016 và 2 tháng đầu năm nay, kinh tế quận phát triển ổn định, duy trì tăng trưởng khá. Công tác quản lý đô thị được tăng cường. Tình trạng lấn chiếm đất công, xây dựng trên đất nông nghiệp được ngăn chặn hiệu quả. Quận cũng thường xuyên tuyên truyền, ra quân thực hiện quản lý vỉa hè, lòng đường, trông giữ xe, bước đầu đạt kết quả tốt…

Nói rõ hơn về công tác này, Đại tá Nguyễn Thanh Tùng, Trưởng Công an quận (CAQ) Bắc Từ Liêm cho biết, từ 3-3 đến nay, qua 10 ngày triển khai kế hoạch số 01 của Ban chỉ đạo 197 Thành phố Hà Nội về xử lý trật tự công cộng lòng đường, vỉa hè…, CAQ đã xử lý được 664/ 5.167 hộ kinh doanh mặt đường vi phạm trật tự giao thông, trật tự đô thị. Các lỗi vi phạm chủ yếu là bày bán hàng hóa lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, để phương tiện, bục bệ, biển hiệu, biển quảng cáo, mái che, mái vẩy sai quy định. Cùng đó, có 19 điểm trông giữ xe trên địa bàn quận bị xử lý, trong đó có 14 điểm không phép.

Nghe báo cáo, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đặt câu hỏi: Làm sao để sau ra quân, tình trạng vi phạm không tái diễn, liệu có làm được không? Đại tá Nguyễn Thanh Tùng trả lời: Có thể làm được vì qua đợt ra quân lần này cho thấy, ý thức tuân thủ pháp luật của người dân đã được nâng cao hơn, đặc biệt là cả hệ thống chính trị đã cùng vào cuộc.

Trưởng CAQ Bắc Từ Liêm Nguyễn Thanh Tùng báo cáo Bí thư Thành ủy tại buổi làm việc 

“Qua kiểm tra ở nhiều xã phường, các Bí thư xã, phường đều có mặt trong những ngày ra quân, thể hiện sự quyết tâm rất lớn. Cùng với tuyên truyền, lực lượng công an sẽ tăng cường xử lý, nếu hộ vi phạm nhiều lần sẽ đề nghị rút giấy phép kinh doanh, cấm kinh doanh. Cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc quyết liệt và kiên trì thì tin chắc sẽ làm được” – Trưởng CAQ Bắc Từ Liêm nói.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải biểu dương quận Bắc Từ Liêm dù mới thành lập được 3 năm nhưng đã đạt được những kết quả rất phấn khởi. Đặc biệt trong công tác cải cách hành chính, khoảng 30% người dân của quận đã sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, đây là thành tích mà không nhiều quận làm được đến thời điểm này.

Bí thư Thành ủy đề nghị quận Bắc Từ Liêm cần phát huy những kết quả đã làm được và cố gắng làm tốt hơn nữa trong thời gian tới. Đặc biệt, trong quản lý quy hoạch đô thị, cần rà soát lại để làm trước, phải có tầm nhìn, tránh phát triển tự phát…

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc

Nhấn mạnh đến việc toàn thành phố đang tập trung cao độ để lập lại trật tự đô thị, vỉa hè, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải lưu ý, điều quan trọng không phải chỉ là ra quân đồng loạt, rầm rộ mà cần phải làm từng bước, kiên trì, tuyên truyền vận động để nhận được sự đồng thuận, đồng lòng trong nhân dân. Bí thư Thành ủy yêu cầu quận Bắc Từ Liêm tới đây cần tăng cường kiểm tra giám sát chéo giữa các cấp ủy, chính quyền địa phương.

“Các đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra giám sát phải công tâm, khách quan, tạo niềm tin trong cán bộ và nhân dân; tránh tình trạng nơi làm tốt cũng như nơi làm không tốt, dẫn tới cán bộ không dám làm, không kiên định, còn người kinh doanh vi phạm bị đuổi ở phường này lại chạy sang phường khác” – Bí thư Thành ủy nhấn mạnh, đồng thời kêu gọi, khuyến khích sự tăng cường giám sát của nhân dân và các cơ quan truyền thông.

“Thành phố mong muốn các cơ quan báo chí phản ánh khách quan, nêu lên các nơi chưa làm tốt công tác này để thành phố kịp thời chỉ đạo, chấn chỉnh. Với chính quyền các địa phương, những trường hợp nào cố tình vi phạm lòng đường vỉa hè, không thực hiện nghiêm túc kéo dài thì cần nghiêm minh xử lý, xử phạt để phòng ngừa và răn đe vi phạm. Đây cũng là phong trào để đánh giá cán bộ, các cấp uỷ đảng, chính quyền địa phương và cần có khen thưởng, cũng như phê bình thích đáng” – Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh.