Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải: Chưa bao giờ Hà Nội có đầy đủ quy hoạch như hiện nay

ANTD.VN -Trao đổi với giới văn nghệ sĩ, trí thức tiêu biểu Thủ đô, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải cho biết, Hà Nội đã có đầy đủ các quy hoạch và vấn đề chỉ là phải thực hiện cho tốt…

Sáng nay, 3-10, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ TP Hà Nội đã gặp mặt đại biểu văn nghệ sĩ, trí thức tiêu biểu Thủ đô nhân dịp kỷ niệm 63 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2017).

Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải gặp mặt các văn nghệ sĩ, trí thức tiêu biểu Thủ đô

Đại diện cho hơn 100 đại biểu là văn nghệ sĩ, trí thức Hà Nội dự buổi gặp mặt đã đóng góp nhiều ý kiến liên quan trực tiếp đến các vấn đề phát triển chung của Thủ đô. Thậm chí có đại biểu góp ý cho thành phố tới 15 vấn đề khác nhau, từ quy hoạch đô thị, phát triển hạ tầng giao thông, hạn chế phương tiện cá nhân cho đến ứng dụng công nghệ mới trong chống ngập, bảo tồn các dòng sông, ao hồ hiện có…

Trân trọng cảm ơn và xin tiếp thu tất cả những ý kiến đóng góp của các đại biểu, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải đánh giá, những ý kiến sâu sắc này thể hiện đội ngũ văn nghệ sĩ, trí thức Thủ đô thường xuyên trăn trở, suy nghĩ và lo lắng cho thành phố, mong muốn Hà Nội phát triển mạnh mẽ hơn, xứng tầm hơn.

Đặc biệt, các góp ý cũng là cơ hội để thành phố nhìn lại, kiểm điểm và đáng mừng hơn khi thấy được những việc mình đang làm, đang triển khai là đúng hướng, đạt được sự đồng thuận cao.

Về một số kiến nghị cụ thể mà các đại biểu đề cập, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải cho biết, trong quy hoạch và quản lý đô thị, chưa bao giờ Hà Nội có đầy đủ các quy hoạch với chất lượng tốt như giai đoạn hiện nay.

Vấn đề bây giờ là phải lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý để phát triển tốt, nghiêm túc theo quy hoạch đã được phê duyệt. Với những quy hoạch mà trong quá trình triển khai thấy cần sửa hay điều chỉnh thì phải minh bạch, lấy ý kiến nhân dân để tạo sự đồng thuận.

“Chẳng hạn về giao thông, hiện Hà Nội đang cố gắng đầu tư khép kín các tuyến đường vành đai, các trục xuyên tâm, cầu… để tạo ra các ô bàn cờ lớn giúp giảm quá tải, ùn tắc.

Hay trong phát triển đô thị vệ tinh, thành phố cũng đang kiên quyết làm, đẩy nhanh tiến độ và quan trọng hơn là cố gắng tạo ra được một cơ sở hạ tầng đồng bộ. Nếu xây đô thị vệ tinh mà không đồng bộ, chỉ xây vài cái nhà là xong thì chắc chắn dân nội đô sẽ không giãn ra…” – Bí thư Thành ủy Hà Nội nói.

Ngoài ra, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải cũng nhấn mạnh, thành phố rất trăn trở, lo lắng làm thế nào để vừa phát triển vừa phải bảo tồn, bảo vệ được các giá trị văn hóa truyền thống của Thủ đô. Do đó, cần có sự tham gia của tất cả nhân dân, các tầng lớp trong xã hội, rất cần người Hà Nội phải đoàn kết, thống nhất thì mới có thể làm được.