Bị phát hiện trộm cắp, xuống tay tàn bạo với chủ nhà

ANTD.VN - Bị phát hiện trong lúc lục lọi đồ đạc của nhà hàng xóm, Mai Thanh Toàn, 32 tuổi, trú tại xã Cao Thành, huyện Ứng Hòa, Hà Nội đã dùng dao chém hai vợ chồng chủ nhà gây thương tích. Hành vi của Toàn đã bị Viện Kiểm sát nhân dân TP truy tố ra Tòa án cùng cấp với tội danh Giết người theo điều 93 Bộ Luật hình sự.

Theo cáo trạng truy tố, do ở cùng xóm, biết gia đình ông Nguyễn Văn Nhạc và bà Nguyễn Thị Thịnh đã cao tuổi sống với nhau, không có người đến chăm nom, nên Mai Thanh Toàn nảy sinh ý định đột nhập trộm cắp tài sản. Khoảng 2h ngày 1/11/2016, Toàn mang theo dao, găng tay trèo tường vào nhà ông Nhạc. Trong khi đang lục lọi đồ đạc thì bị vợ, chồng chủ nhà phát hiện hô hoán, Toàn cầm dao chém bà Thịnh 3 nhát, chém ông Nhạc 1 nhát vào vùng đầu rồi chạy về nhà cất hung khí. Sau đó, Toàn bị cơ quan Công an điều tra bắt giữ.

Với hành vi trên, Mai văn Toàn đã phạm vào tội Giết người. HĐXX Tòa án nhân dân TPHN quyết định tuyên phạt bị cáo Toàn chịu mức án 10 năm tù giam.