Bị đâm trọng thương chỉ vì nói cầm nhầm điện thoại

ANTD.VN - Cơ quan CSĐT CAQ Long Biên, TP Hà Nội đang tạm giữ hình sự Đinh Văn Dũng, 23 tuổi, trú ở xã Cúc Phương, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình và Lê Trung Kiên, 26 tuổi, trú ở phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, Hà Nội để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích. 

Dũng khai nhận chơi thân với anh Bùi Văn Vương, trú ở huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hoá. Khoảng 12h30 ngày 27-3, sau khi cùng nhau đi nhậu say, Dũng rủ anh Vương về phòng trọ. Tại đây, anh Vương cho rằng Lê Trung Kiên, người ở cùng phòng trọ với Dũng, đang cầm điện thoại của mình nên đòi lại. Chỉ vì chút hiểu lầm, Kiên và Vương xảy ra xô xát.
Thấy Kiên nói bị Vương đánh, Dũng và Kiên chạy vào nhà lấy hai con dao phóng lợn gắn gậy inox ra chém 2 nhát vào sườn trái Vương, khiến anh này gục tại chỗ. Gây án xong, Kiên và Dũng bỏ trốn.
Nhận được thông tin, CAQ Long Biên đã nhanh chóng khoanh vùng và xác định được đối tượng. Đến 19h cùng ngày, CAQ Long Biên đã bắt giữ được Kiên khi đang lẩn trốn ở quận Hoàn Kiếm. 2h30 sáng hôm sau thì bắt giữ Dũng.