Bị chém chết khi đi mua trâu hộ anh trai

ANTĐ - Khoảng 15h00, ngày 3-2, trong khi đi làm nương về, người dân xã Pú Nhi (huyện Điện Biên Đông – tỉnh Điện Biên) phát hiện một người đàn ông tử vong trong vũng máu tại ranh giới giữa hai bản Nậm Ngám A và bản Pú Nhi. Nhận được tin báo, Công an huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên có mặt bảo vệ hiện trường, điều tra nguyên nhân.

Theo thông tin ban đầu, danh tính của nạn nhân được xác định là Trần Văn Đoài (SN 1972), có hộ khẩu thường trú tại Bản Phủ - Noong Hẹt - huyện Điện Biên.

Anh Trần Xuân Đỗ, anh trai của nạn nhân cho biết: Ngày thường anh làm nghề buôn trâu bò. Sáng 3/2, anh Đỗ nhận được cuộc điện thoại của một người nói là có con trâu trên bản Nậm Ngám - Pú Nhi muốn bán. Do bận công việc nên anh Đỗ nhờ anh Đoài lên Pú Nhi mua trâu hộ. Không ngờ em trai lại chết thảm như vậy. 

Nơi anh Đoài gặp nạn. Ảnh: Đoàn An

Theo người dân làm nương ở gần đó, trước khi phát hiện thi thể anh Đoài, họ có nghe tiếng cãi cọ lớn giữa hai người đàn ông, nhưng do sương mù buổi chiều dày đặc nên không nhìn rõ. Nguyên nhân cái chết của anh Đoài bước đầu được xác định là mất máu do bị 10 nhát chém bằng dao và nhiều vết đập của gậy.

Hiện tại chưa xác định được hung thủ và nguyên nhân gây án, cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ.