Bị Campuchia ngáng đường, U23 Malaysia có thể gặp U23 Việt Nam ở bán kết

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Chiều 16-5-2022 trên SVĐ Thiên Trường, U23 Campuchia gây sốc khi cầm hòa U23 Malaysia 2-2, dẫn tới việc "Những chú hổ Mã Lai" có thể phải gặp chủ nhà U23 Việt Nam ở bán kết SEA Games 31.

Không còn nhiều hy vọng đi tiếp nhưng U23 Campuchia đã chơi trận đấu hay nhất tại SEA Games năm nay khi liên tục đẩy các cầu thủ Malaysia vào thế bám đuổi.

Bất chấp việc phải chống đỡ những đợt tấn công của đối phương trong hơn 40 phút đầu tiên, Campuchia đã gây sốc khi mở tỉ số ở cuối hiệp 1 do công của Chanchav trên chấm 11m.

U23 Malaysia (vàng) mất quyền tự quyết ngôi đầu bảng và hoàn toàn có thể gặp U23 Việt Nam ở bán kết SEA Games 31

U23 Malaysia (vàng) mất quyền tự quyết ngôi đầu bảng và hoàn toàn có thể gặp U23 Việt Nam ở bán kết SEA Games 31

Sang hiệp 2, dù U23 Malaysia gỡ hòa vào phút 51 cũng trên chấm 11, nhưng Ky Rina đã đưa Campuchia tiếp tục dẫn 2-1 chỉ 10 phút sau đó.

Đến phút 68, Fayyadh gỡ hòa 2-2 cho Malaysia nhưng đó là tất cả những gì "Những chú hổ Mã Lai" làm được ở trận này.

Với việc bị chia điểm, U23 Malaysia khép lại vòng bảng với 8 điểm và không còn quyền tự quyết ngôi đầu.

Nếu U23 Thái Lan (6 điểm) giành chiến thắng trước U23 Lào ở trận đấu diễn ra lúc 19h hôm nay cũng trên SVĐ Thiên Trường, U23 Thái Lan sẽ có 9 điểm và vào bán kết với tư cách nhất bảng B.

Khi đó, đối thủ ở bán kết của đội nhất bảng A - U23 Việt Nam sẽ là U23 Malaysia thay vì U23 Thái Lan như dự đoán.