Bí ẩn trong bao tải chứa nhiều bắp ngô

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ngày 13-8, Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý - Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết đã bắt giữ đối tượng truy nã về hành vi mua bán trái phép chất ma tuý - Phan Văn Ban (thường gọi là Duy Anh, SN 1996), trú bản Văn Cơi, xã Mường Cơi, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La.
Đối tượng Ban

Đối tượng Ban

Đây là đối tượng liên quan đến đường dây mua bán, vận chuyển 42 bánh heroin, 12.000 viên ma tuý tổng hợp từ Sơn La về Thái Nguyên, bị Công an tỉnh Thái Nguyên triệt phá từ cuối năm 2021.

Theo tài liệu điều tra, khoảng 4h30 ngày 25-12-2021, Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý Công an tỉnh Thái Nguyên phối hợp các đơn vị nghiệp vụ kiểm tra đối tượng điều khiển xe máy chở bao tải dứa có biểu hiện nghi vấn. Qua đó phát hiện đối tượng Nguyễn Thị Hải (SN 1962), trú tại tỉnh Thái Nguyên chở bao tải chứa 20 bánh heroin, khối lượng gần 7kg được giấu lẫn với các bắp ngô.

Làm việc với cơ quan Công an, Hải khai nhận số ma tuý nêu trên của Phan Văn Ban (thường gọi là Duy Anh, SN 1996), trú bản Văn Cơi, xã Mường Cơi, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La.

Điều tra mở rộng, tổ công tác phát hiện, bắt giữ Đinh Văn Thắng (SN 1991), trú tại xã Mường Do, huyện Phù Yên, Sơn La.

Tại cơ quan Công an, Hải khai nhận nhiều lần mua heroin và ma túy tổng hợp của Ban với số tiền lên đến gần 2 tỷ đồng. Những lần thỏa thuận giao dịch xong, Ban thường cất giấu ma tuý trong hộp giấy rồi gửi xe khách từ Sơn La về Thái Nguyên cho Hải. Sau đó, Hải đã bán lại một đối tượng tên là Hùng với giá 2,3 tỷ đồng.

Lực lượng chức năng bắt giữ hai đối tượng Nguyễn Thị Hải và Đinh Văn Thắng cùng tang vật
Lực lượng chức năng bắt giữ hai đối tượng Nguyễn Thị Hải và Đinh Văn Thắng cùng tang vật

Về phía đối tượng Thắng đã khai từng quen biết khi đi làm với Ban. Sau đó hai người này đã bàn bạc làm ăn “phi vụ” lớn. Ban phân công Thắng áp tải ma túy giấu trong bao nông sản cho Ban từ Sơn La đi tiêu thụ, mỗi lần xong việc sẽ nhận số tiền công lớn. Tuy nhiên “kế hoạch” làm ăn của Thắng đã bị cơ quan Công an phát hiện bắt giữ.

Căn cứ tài liệu, ngày 1/1/2022, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Nguyên đã khởi tố, tạm giam đối với Nguyễn Thị Hải, Đinh Văn Thắng về tội "Mua bán trái phép chất ma tuý". Cùng ngày, đơn vị đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phan Văn Ban về hành vi mua bán trái phép chất ma tuý, đồng thời ra quyết định truy nã bị can do Ban đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Đầu tháng 7-2023, sau thời gian dài bỏ trốn đối tượng đã về và làm lái xe tải cho một doanh nghiệp tại Ứng Hoà, Hà Nội. Qua trình nắm bắt thông tin, những manh mối về Ban đã được cơ quan CSĐT xác định. Đúng 7h20 ngày 27/7/2023, tổ công tác Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý Công an tỉnh Thái Nguyên đã phối hợp Cục CSĐT tội phạm về ma tuý - Bộ Công an bắt giữ Ban khi đang lẩn trốn tại khu vực thôn Phú Lương Thượng, xã Quảng Phú Cầu, huyện Ứng Hoà, TP Hà Nội.