- Độc đáo "gương trời khổng lồ" chỉ xuất hiện hai lần/ tháng
- Vùng đất kỳ lạ khiến cây cối "khổng lồ" như trong cổ tích
|
Đền Ain Dara có từ khoảng năm 1300 đến năm 740 trước Công nguyên |
|
Đền được chia thành ba phần gồm hiên trước cổng vào, tiền sảnh và đại sảnh, được trang trí với hàng trăm hình ảnh chạm khắc |
|
Điểm đặc biệt nhất là nơi đây có 04 dấu bàn chân khổng lồ trên nền đá, mỗi dấu bàn chân dài khoảng 1m |
|
Hai trong số chúng nằm ở cạnh nhau chỗ hiên trước cổng, một chiếc khác ở phía trước hai cái này và một chiếc ở lối vào đại sảnh |
|
Do hai dấu bàn chân phía sau cùng là dấu chân trái và dấu chân phải, dấu chân trên dưới cách nhau khoảng 9m, nên một số người cho rằng đây có thể là dấu chân của người khổng lồ để lại |
|
Nếu có thể đi được khoảng cách 9m trong một bước, thì chiều cao của người khổng lồ này ước tính khoảng 20m |
|
Hiện tại, những dấu bàn chân khổng lồ này vẫn đang gây tranh cãi về nguồn gốc, nhiều người cho rằng, đây có thể là biểu tượng được người xưa chạm khắc |