Bệnh viện Bạch Mai một đêm cấp cứu 6 ca đột quỵ ở người trẻ dưới 45 tuổi

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Trung tâm Đột quỵ - Bệnh viện Bạch Mai đêm 21-3 vừa qua tiếp nhận tới 6 ca đột quỵ vào cấp cứu và đều là người trẻ từ 32-45 tuổi…
Điều trị bệnh nhân đột quỵ tại Bệnh viện Bạch Mai

Điều trị bệnh nhân đột quỵ tại Bệnh viện Bạch Mai

Theo PGS.TS Mai Duy Tôn, Giám đốc Trung tâm Đột quỵ - Bệnh viện Bạch Mai, trong 6 bệnh nhân đột quỵ vào cấp cứu đêm 21-3 vừa qua, có 3 bệnh nhân dưới 40 tuổi.

Cụ thể, một bệnh nhân nữ 32 tuổi (quê Hưng Yên) được đưa vào viện với triệu chứng liệt nửa người trái hoàn toàn và nói ngọng giờ thứ nhất. Bệnh nhân được chẩn đoán nhồi máu não cấp do tắc động mạch cảnh trong phải giờ thứ nhất.

Một trường hợp khác cũng 32 tuổi, là nam giới, khi đang chơi cầu lông cùng bạn thì đột ngột xuất hiện liệt nửa người trái và thất ngôn. Bệnh nhân nhanh chóng được đưa thẳng vào Bệnh viện Bạch Mai cấp cứu, bác sĩ chẩn đoán nhồi máu não cấp giờ thứ 1 do tắc động mạch não. Nhờ đến viện sớm và được điều trị kịp thời, bệnh nhân hồi phục gần như hoàn toàn.

Trường hợp thứ 3 là nhân nam 36 tuổi (quê Bắc Giang), được chuyển từ Bệnh viện ở Phú Quốc (Kiên Giang) ra, do khi đang làm việc tại Phú Quốc thì xuất hiện liệt nửa người phải và thất ngôn. Với ca bệnh này, sau khi thăm khám, chụp MRI, DSA làm chẩn đoán, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị nhồi máu não do tắc động mạch cảnh trong - não giữa trái giờ thứ 12. Ca bệnh này diễn biến nặng nên dù được cấp cứu nhưng sự phục hồi rất chậm.

Ngoài các ca bệnh trên, 3 ca còn lại trên 40 tuổi, trong đó có trường hợp bệnh nhân nữ tiên lượng rất nặng, nguy cơ tử vong cao. Người bệnh này có tiền sử tăng huyết áp nhưng không dùng thuốc, trong lúc đang làm ca đêm thì đột ngột đau đầu rồi rơi vào hôn mê…

PGS.TS Mai Duy Tôn cho biết, đột quỵ thường xảy ra ở người cao tuổi, người có bệnh nền huyết áp, mỡ máu, tiểu đường... Song gần đây, đột quỵ ở người trẻ cũng đang có xu hướng gia tăng, nhất là ở những người có bệnh lý về huyết áp, mỡ máu, tiểu đường, béo phì, thói quen hút thuốc...

Để phòng ngừa đột quỵ, PGS.TS Mai Duy Tôn khuyến cáo người dân nên thường xuyên tập luyện thể dục thể thao, kiểm soát cân nặng, từ bỏ thói quen hút thuốc, có chế độ dinh dưỡng lành mạnh.

Khi có một trong các biểu hiện của đột quỵ (giảm thị lực, yếu tay chân, nói ngọng/nói khó, đau đầu, chóng mặt…. ) cần đưa người bệnh đến ngay các đơn vị điều trị đột quỵ để được cấp cứu kịp thời.