Bệnh nhân nguy kịch nhất trong vụ cháy chung cư mini ở Khương Hạ vẫn đang rất nặng

ANTD.VN - Sau 16 ngày điều trị, hiện anh N.V.C - bệnh nhân nặng nhất vụ cháy chung cư mini ở Khương Hạ (Thanh Xuân, Hà Nội) đã qua nguy kịch nhưng vẫn rất nặng, hôn mê…
Bệnh nhân N.V.C đã qua nguy kịch nhưng vẫn rất nặng

Bệnh nhân N.V.C đã qua nguy kịch nhưng vẫn rất nặng

Bệnh nhân N.V.C. là Thiếu tá Bộ đội Biên phòng, được đưa vào Bệnh viện Bạch Mai sau khi xảy ra vụ cháy chung cư mini ngày 12-9 trong tình trạng tím tái, ngộ độc CO2 nặng, tiên lượng rất nặng. Đây cũng là bệnh nhân nặng nhất trong số hơn 31 nạn nhân vụ cháy chung cư mini ở Thanh Xuân vào điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai.

Thông tin đến báo chí, TS.BS Nguyễn Công Tấn, Phó Giám đốc Trung tâm Hồi sức tích cực - Bệnh viện Bạch Mai cho biết, bệnh viện đã tập trung mọi nguồn lực, chạy đua với thời gian để điều trị cho bệnh nhân này.

Đến ngày 28-9, mặc dù bệnh nhân đã qua giai đoạn nguy kịch, nhưng tình trạng hiện tại bệnh nhân vẫn rất nặng, ý thức chưa tỉnh vì tình trạng tổn thương não do ngạt khói, ngộ độc khí CO và thiếu oxy. Bệnh nhân vẫn đang phải thở máy.

Cũng theo Bệnh viện Bạch Mai, dự kiến hôm nay các chuyên gia của bệnh viện tiếp tục hội chẩn để có phương án điều trị tối ưu cho bệnh nhân này.

Các trường hợp còn lại là nạn nhân vụ cháy chung cư mini hiện đang điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai đều có tình trạng sức khỏe ổn định dần, được các bác sĩ theo dõi, điều trị sát sao. Khi tình trạng ổn định hơn, các bệnh nhân có thể được xuất viện trong một vài ngày tới.