Bênh con gái, bố vợ đâm con rể cũ tử vong

ANTD.VN -Mới ly hôn, khi gặp lại vợ, H. buông lời trách móc rồi hai người xảy ra lời qua, tiếng lại. Thấy con rể cũ chửi con gái mình, ông Sơn gọi H. về nhà nói chuyện. Hai bên xảy ra cãi vã, ông Sơn dùng dao đâm anh H. gục tại chỗ.

Ngày 28-7, thông tin từ UBND xã Môn Sơn, huyện Con Cuông, Nghệ An, cho biết trên địa bàn xã vừa xảy ra 1 vụ án mạng khiến 1 người tử vong. Nạn nhân là anh N.V.H (SN 1995) trú xã Môn Sơn.

Được biết, H. mới ly hôn vợ. Ngày 27-7, H. đi dự đám cưới một gia đình gần nhà vợ cũ. Khi gặp lại vợ, H. buông lời trách móc nên hai người có lời qua, tiếng lại với nhau.

Cãi vã với con rể, trong lúc không giữ được bình tĩnh, ông Sơn đã dùng dao đâm chết H.

Thấy con gái bị chửi, ông Vũ Văn Sơn (SN 1972 – bố vợ cũ của anh H) đã gọi con rể đến về nhà nói chuyện. Trong khi nói chuyện, hai bên xảy ra cãi vã, ông Sơn dùng dao đâm gục anh H.

Phát hiện sự việc, người dân nhanh chóng đưa anh H. đi cấp cứu nhưng do vết thương nặng nạn nhân đã tử vong. Nhận được tin báo, cơ quan công an nhanh chóng có mặt để khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi làm rõ nguyên nhân dẫn đến vụ việc.

Hiện ông Sơn đang bị tạm giữ để phục vụ công tác điều tra.